Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị tỉnh Thanh Hoá

Xuân Hùng |

THANH HOÁ - Sáng 11.11, Học viện Chính trị Khu vực I, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hoá khoá học 2021 – 2023.

Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên Lễ khai giảng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, điểm cầu chính tại Học viện Chính trị khu vực I (Thanh Xuân, Hà Nội), điểm cầu Thanh Hoá tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các học viên tham gia lễ khai giảng thông qua phần mềm MS.Teams.

Trước buổi khai giảng, học viên lớp cao cấp lý luận chính trị tỉnh Thanh Hoá được xem phim tư liệu về truyền thống vẻ vang của học viện, tiếp thu tinh thần học tập, tu dưỡng của các thế hệ cha anh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Vũ Văn Hậu – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho hay, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, đảng viên là vấn đề quan trọng, thường xuyên của Đảng.

TS Vũ Văn Hậu khẳng định, việc tập trung học tập, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị là nhiệm vụ, cũng là niềm tự hào của mỗi học viên; ngược lại, tham gia học với tinh thần không tập trung, không tự giác, không chuyên tâm cũng là biểu hiện của suy thoái tư tưởng.

Phó Giám đốc Học viện tin tưởng và mong muốn lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hoá khoá học 2021 – 2023 sẽ diễn ra chất lượng, hiệu quả như nhiều lớp khác học viện đã và đang tổ chức giảng dạy, học tập.

Tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Lê Đức Tuấn – Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đã tạo mọi điều kiện tổ chức lớp học cho Thanh Hoá. Theo đồng chí Lê Đức Tuấn, 60 học viên tham gia khóa học này được chọn lựa từ hàng trăm cán bộ, đảng viên đăng ký. 60 học viên đều là cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, là nguồn cán bộ quan trọng, vì vậy cần coi việc học tập là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ cao cả, mỗi học viên cần nâng cao tinh thần tự giác, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận.

Thay mặt các học viên, đồng chí Ngô Thanh Sơn – lớp trưởng trân trọng cảm ơn Học viện, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Trường Chính trị tỉnh đã tạo điều kiện cho lớp học, tất cả học viên sẽ nêu cao tinh thần hiếu học của người Thanh Hoá, cam kết phấn đấu học tập, đạt kết quả tốt.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hoá khoá 2021 – 2023 được tổ chức theo Quyết định số 1596-QĐ/HVCTKVI của Học viện Chính trị Khu vực I. Lớp có 60 học viên chủ yếu là cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đặc biệt có 2 doanh nhân theo học là ông Nguyễn Xuân Hưng – Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hoá và ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Cty CP Hợp Lực Thanh Hoá.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá có tân chủ tịch huyện 35 tuổi

Trần Lâm |

Thanh Hoá vừa bầu chủ tịch huyện 35 tuổi, trẻ nhất trong các chủ tịch huyện của tỉnh này.

Thanh Hoá phấn đấu 80% dân số có tài khoản điện tử

Trần Lâm |

Thanh Hoá. Ngày 10.11, ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thanh Hoá có tân chủ tịch huyện 35 tuổi

Trần Lâm |

Thanh Hoá vừa bầu chủ tịch huyện 35 tuổi, trẻ nhất trong các chủ tịch huyện của tỉnh này.

Thanh Hoá phấn đấu 80% dân số có tài khoản điện tử

Trần Lâm |

Thanh Hoá. Ngày 10.11, ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.