Khắc họa bức tranh sống động về lịch sử, truyền thống 90 ngành Tuyên giáo

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho rằng cuộc thi đã khắc họa bức tranh toàn cảnh, sống động về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng.

Tối 26.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET và Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin”. Tới dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin“. Ảnh Tr.Vương
Tiết mục văn nghệ Liên khúc múa thiếu nhi "Em là mầm non của Đảng" và "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Nhi đồng" mở đầu chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin“. Ảnh Tr.Vương

Chương trình được tổ chức vào dịp toàn ngành Tuyên giáo đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh T.Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh T.Vương

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết: Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET, là dịp để chúng ta cùng nhau nhớ lại những dấu mốc quan trọng của Ngành.

Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

“Thông qua Cuộc thi góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trao 198 thí sinh đạt giải sau 16 tuần thi

Theo ông Lê Mạnh Hùng, mỗi câu hỏi thi, mỗi đáp án trả lời làm cho mỗi người nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, vai trò công tác tuyên giáo của Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải nhất cho các thí sinh trong cuộc thi. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải nhất cho các thí sinh trong cuộc thi. Ảnh T.Vương

160 câu hỏi thi trắc nghiệm trong 16 tuần thi khắc họa bức tranh toàn cảnh, sống động về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng và nhắc nhở chúng ta cùng nhau lắng đọng những mốc son lịch sử, thành tựu, những đóng góp của Ngành, của các thế hệ cha anh đi trước.

Sau 16 tuần, Ban Tổ chức đã xác định được chủ nhân của 198 giải thưởng, gồm 16 giải nhất; 32 giải nhì; 80 giải ba; 128 giải khuyến khích.

Trao tặng Bằng khen cho cơ quan báo chí và cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức Cuộc thi.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao tặng Bằng khen cho cơ quan báo chí và cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức Cuộc thi. Ảnh T.Vương

Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong cuộc thi lần này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, ngoài 198 giải thưởng được trao còn những con số ấn tượng hơn và cũng rất đáng nói, đó là trên 6,2 triệu lượt thi; hơn 1.400.000 nghìn tài khoản Vcnet; hàng chục ngàn người dự thi với hàng trăm lượt dự thi mỗi tuần. Đây là tình cảm quý mến, là sự say mê tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng.

Kết quả của 16 tuần thi đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi.

Sau 16 tuần, Ban Tổ chức đã xác định được chủ nhân của 198 giải thưởng, gồm 16 giải nhất; 32 giải nhì; 80 giải ba; 128 giải khuyến khích với tổng trị giá giải thưởng là 474 triệu đồng. Hà Tĩnh là tỉnh đoạt nhiều giải nhất với 77 giải, chiếm 30% tổng số giải, trong đó có 2 giải Nhất, 10 giải Nhì, 33 giải Ba, 32 giải Khuyến khích; Nghệ An có 37 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 4 giải Nhì, 11 giải Ba, 17 giải Khuyến khích; Thành phố Hồ Chí Minh có 10 giải; Hà Nội có 10 giải; Hưng Yên có 10 giải...

Về cá nhân, thí sinh Võ Thị Hương ở Nghệ An là người thi đoạt nhiều giải thưởng cao nhất với 2 giải Nhất, 3 giải Khuyến khích; Thí sinh Nguyễn Doãn Báu, tỉnh Hà Tĩnh với 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích… Và người đoạt nhiều giải nhất là thí sinh Phan Khắc Bách ở Hà Tĩnh với 5 giải Ba, 4 giải Khuyến khích..

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngành Tuyên giáo cần tham mưu kịp thời, giải quyết các bức xúc của nhân dân

Vương Trần |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nội dung này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ngày 22.7.

Tuyên giáo đóng vai trò đi trước, mở đường, phát triển cùng cách mạng

Vương Trần |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

90 năm chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo: Thành tựu và Tầm nhìn

Vương Trần |

Ngày 15.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành Tuyên giáo cần tham mưu kịp thời, giải quyết các bức xúc của nhân dân

Vương Trần |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nội dung này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ngày 22.7.

Tuyên giáo đóng vai trò đi trước, mở đường, phát triển cùng cách mạng

Vương Trần |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

90 năm chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo: Thành tựu và Tầm nhìn

Vương Trần |

Ngày 15.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.