Khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Việt Nam

Phương Linh |

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua đang duy trì đà phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh và quốc phòng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 13.5, trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Việt Nam sau Đối thoại Shangri-La, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trước tiên khẳng định, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua đang duy trì đà phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh và quốc phòng,

Bà Hằng cho biết: "Trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, trong đó có bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng 2011, Tuyên bố về tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015 và kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018-2020, hai bên Việt Nam và Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương qua các kênh trao đổi khác nhau, tăng cường trao đổi đoàn, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên trường quốc tế''.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, ngày 30.4 vừa qua, nhận lời mời của Bộ Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã dự lễ nhậm chức Tư lệnh INDOPACOM của Đô đốc John Aquilino tại Honolulu, Hawaii. Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đối thoại Shangri-La có tên gọi chính thức là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Châu Á, do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức hằng năm. Hội nghị có sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao, bao gồm bộ trưởng quốc phòng của các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại khách sạn Shangri-La ở Singapore vào tháng 6 tới, theo tuyên bố từ IISS hôm 4.5. Đây đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Đông Nam Á.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng vụ kiện của bà Trần Tố Nga bị tòa án Pháp bác bỏ

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, sẵn sàng hỗ trợ phù hợp đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam.

Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mong muốn thăm Việt Nam

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Việt Nam lên tiếng vụ kiện của bà Trần Tố Nga bị tòa án Pháp bác bỏ

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, sẵn sàng hỗ trợ phù hợp đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam.

Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mong muốn thăm Việt Nam

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.