Kết thúc hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Bớt thời gian thừa, bớt vòng vo

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 6.6, ĐBQH Dương Trung Quốc ghi nhận nhiều điểm cộng cho phương thức chất vấn mới tại nghị trường. Theo đại biểu, cách hỏi 1 phút, trả lời 3 phút giúp tiết kiệm thời gian, đi thẳng vấn đề.

Thưa ông, kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông có đánh giá như thế nào?

- Lần này có phương thức mới, cho dù mới thử nghiệm “nói nhanh, đáp gọn” nhưng hiệu ứng là tích cực, bớt đi rất nhiều thời gian thừa thãi, bớt thông tin vòng vo, đi khá thẳng vào vấn đề và yêu cầu cao cả hai phía, không chỉ người trả lời mà cả người hỏi. Kỹ năng của ĐBQH rất quan trọng, giám sát của dân không chỉ đối với các nhà hành pháp mà cả các nhà lập pháp, những người có trách nhiệm giám sát nữa. Đây là hiệu ứng tốt của sự giám sát tối cao trong kỳ họp.

Theo đại biểu, có điều gì cần phát huy hơn, ví dụ thời gian hỏi chỉ có 1 phút có quá ngắn không?

- Không. Các đại biểu phải tập nói ngắn đi chứ đừng quen nói dài dòng. Tập trung, suy nghĩ, kỹ năng là rất cần thiết với cả đại biểu chứ không chỉ là bộ trưởng. Như vậy, anh phải tự học hỏi, nâng cao, ban đầu có thể chưa được như mong muốn nhưng cách làm tôi rất ưng.

Về các thành viên chính phủ tham gia trả lời chất vấn, ông đánh giá như thế nào?

- Nhìn mặt bằng chung, có sự tiến bộ hơn so với những lần trước, có lẽ nhờ phương thức chất vấn như thế này. Quyền của đại biểu là chất vấn quanh năm, giám sát quanh năm, mỗi năm có 2 lần xuất hiện ở phiên họp toàn thể. Ở đây, chúng ta cố gắng tập trung để sau mỗi kỳ họp rút ra được vài vấn đề cơ bản vì giữa 2 kỳ họp có 6 tháng. 6 tháng là quãng thời gian không lớn để đủ thay đổi, nhưng ít nhất mỗi lần ta thấy có một vấn đề hoặc một số vấn đề được giải quyết. Như kỳ này là vấn đề BOT, bạo lực trẻ em…, tôi cho là tốt.

Theo ông các thành viên chính phủ đã đáp ứng được kỳ vọng của đại biểu chưa?

- Thời lượng không thể đi đến cùng để chúng ta có thể đưa ra giải pháp nhưng nó đưa ra vấn đề cho cả hai phía: Người giám sát yêu cầu của cử tri và ĐBQH, và Chính phủ phải tiếp nhận nó. Ví dụ, BOT là phải minh bạch, hay không còn bàn câu chuyện đường cũ đòi thu phí nữa.

Ông ấn tượng nhất với thành viên chính phủ hay bộ trưởng nào?

- Rất khó so sánh. Mỗi người có góc nhìn riêng. Có người lần đầu tiên đăng đàn như ông Nguyễn Văn Thể; có người như ông Trần Hồng Hà, xuất hiện lần đầu tiên đã chịu thử thách rất lớn là Formosa… Hay có những vấn đề nóng như với Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Có nhiều vấn đề quá lớn, riêng số lượng câu hỏi đã là thước đo phần nào.

Thứ hai, những vấn đề đó không phải chỉ bộ trưởng giải quyết được, nên tôi rất thích ý kiến bổ sung của các vị Phó Thủ tướng, tôi đánh giá rất cao.

Xin cảm ơn ông!

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.