Kết quả công tác dân vận Đảng đoàn MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội

Phạm Đông - Kim Anh |

Chiều 28.12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Điểu K'Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, trong năm 2020, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Sang năm 2021 có ý nghĩa quan trọng vì có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp của Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Đông

Báo cáo về kết quả công tác, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, năm 2020, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động nắm chắc, phản ánh tình hình nhân dân và những vấn đề cần quan tâm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. MTTQ các cấp đã vận động được 5.120 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2020.

Ông Lộc cũng cho biết, năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đẩy mạnh triển khai chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2019 - 2023”. Tổ chức hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân”.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cũng theo ông Lộc, năm 2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương 90 Chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện 89.147 công trình thanh niên chào đại hội đảng các cấp. Triển khai sâu rộng 4 đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc. Vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

MINH QUÂN |

Ngày 23.12, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục TPHCM và Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận TPHCM.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng con số giảm nghèo của Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng về con số giảm nghèo xuống còn 1% của Bạc Liêu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

MINH QUÂN |

Ngày 23.12, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục TPHCM và Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận TPHCM.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng con số giảm nghèo của Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng về con số giảm nghèo xuống còn 1% của Bạc Liêu.