Kết luận thanh tra việc tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ ở Đắc Lắk

Phương Hạnh Đông |

Chiều 17.6, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ… trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắc Lắk giai đoạn từ 1.1.2017 - 30.9.2019.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, việc quản lý biên chế công chức của UBND tỉnh Đắc Lắk và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch biên chế công chức năm 2017 của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ còn chậm so với quy định.

UBND tỉnh sử dụng biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao hằng năm để phân bổ cho một số cơ quan, tổ chức không đúng quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; còn có cơ quan, tổ chức sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đến thời điểm thanh tra, còn 17 trường hợp được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương đương với ngạch công chức.

Với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, có 7 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệc chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trong bổ nhiệm, về điều kiện, tiêu chuẩn có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Ngoài ra, 1 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không được thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, 2 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt. 1 trường hợp được xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên khi chưa đủ 60 tháng công tác theo quy định. 2 cơ quan, tổ chức chưa cung cấp hồ sơ bổ nhiệm đối 2 công chức.

Có 123 quyết định bổ nhiệm lại được kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến hết thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn chậm so với quy định. Trong đó, có 14 quyết định bổ nhiệm lại không đảm bảo tính liên tục về thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, một số hồ sơ bổ nhiệm có sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản, giấy chứng nhận sức khỏe không đúng quy định hoặc không phù hợp tại thời điểm bổ nhiệm. Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra có 1 phòng chuyên môn thuộc cấp sở có 2 phó trưởng phòng (vượt 1).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 4 trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, chưa đủ thời gian công tác. Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6.2012 đến nay.

Chấm dứt việc sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện việc giao biên chế công chức đúng thẩm quyền. Chỉ đạo Giám đốc Sở bố trí, sắp xếp số lượng phó trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Phương Hạnh Đông
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục dự án bất động do thanh tra ở Khánh Hòa: Cần đối thoại để tìm lối thoát

Lưu Hoàng |

Gần 2 năm vừa qua, việc thanh tra 35 dự án, trong đó có các dự án BT, ở Khánh Hòa dẫn đến kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa không thể giải quyết được.

Sự thật "Thanh tra giao thông Đắk Lắk nghiệp vụ kém ra đường bắt xe"

Hữu Long |

Mạng xã hội đang chia sẻ video “Thanh tra giao thông Đắk Lắk nghiệp vụ kém ra đường bắt xe gặp Nguyễn Bá Hoài bẽ mặt cả đội". Đại diện Thanh tra Giao thông Đắk Lắk đã lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Thanh tra 35 dự án, kéo theo kiến nghị của nhà đầu tư bị "treo" gần 2 năm

Nhiệt Băng |

Gần 2 năm vừa qua, kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa không thể giải quyết được.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hàng chục dự án bất động do thanh tra ở Khánh Hòa: Cần đối thoại để tìm lối thoát

Lưu Hoàng |

Gần 2 năm vừa qua, việc thanh tra 35 dự án, trong đó có các dự án BT, ở Khánh Hòa dẫn đến kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa không thể giải quyết được.

Sự thật "Thanh tra giao thông Đắk Lắk nghiệp vụ kém ra đường bắt xe"

Hữu Long |

Mạng xã hội đang chia sẻ video “Thanh tra giao thông Đắk Lắk nghiệp vụ kém ra đường bắt xe gặp Nguyễn Bá Hoài bẽ mặt cả đội". Đại diện Thanh tra Giao thông Đắk Lắk đã lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Thanh tra 35 dự án, kéo theo kiến nghị của nhà đầu tư bị "treo" gần 2 năm

Nhiệt Băng |

Gần 2 năm vừa qua, kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa không thể giải quyết được.