Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 2298/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (tại phiên họp thứ 23, tháng 5.2023).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục rút gọn và đưa nội dung này vào nội dung Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm để bảo đảm tuân thủ thời gian trình hồ sơ theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 1.7.2023 đến ngày 31.12.2023. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

Đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách để hoàn thiện hồ sơ về giảm thuế giá trị gia tăng, gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo quy định để trình Quốc hội;

Bổ sung các nội dung tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, tác động của việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với tăng trưởng kinh tế, kích cầu tiêu dùng, nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tổng Thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan, tổ chức biết và thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội về tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) 2% theo nghị quyết 43/2022, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điểm mới ở lần trình này là Chính phủ quyết định không thực hiện giảm thuế VAT 2% với tất cả hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% như đề xuất trước đó.

Theo đó, việc giảm thuế này sẽ không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đây là chính sách đã thực hiện trong năm 2022.

Chính phủ ước tính, áp dụng giảm thuế này trong nửa cuối năm 2023, ngân sách giảm thu khoảng 24.000 tỉ đồng. Tức là so với phương án giảm thuế với tất cả hàng hóa, dịch vụ, mức giảm thu ngân sách là 35.000 tỉ đồng thì với phương án mới đề xuất, việc giảm thu ngân sách sẽ được hạn chế hơn. 

Chính phủ đánh giá mức giảm này là hợp lý trong bối cảnh thu ngân sách từ cuối năm 2022 đến nay có xu hướng giảm. Lũy kế thu quý 1.2023 đạt 411.800 tỉ đồng, bằng gần 31% dự toán và tăng 5,4% so với cùng kỳ 2022.

Nhưng nếu trừ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 thì số thu ba tháng đầu năm nay giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu từ xuất nhập khẩu bằng gần 27% dự toán, giảm trên 16% so với cùng kỳ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Không đồng ý giảm thuế VAT với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm

PHẠM ĐÔNG |

Đa số ý kiến trong Thường trực Tài Chính - Ngân sách không đồng ý mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) 2% đối với các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông...

Người dân là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp khi giảm thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Việc giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023.

Đề xuất giảm thuế VAT với mọi hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Tài chính, người dân sẽ là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, do áp dụng giảm thuế VAT sẽ làm giảm giá bán, giảm chi phí trực tiếp của người dân trong tiêu dùng hàng hóa. 

Miền Trung bình dị, hiếu khách qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Minh Anh |

Hãy bắt đầu chuyến du lịch đến miền Trung thương nhớ và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Andrew Faulk.

Tỉnh Hiroshima muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam

Thanh Hà |

Thống đốc Hiroshima (Nhật Bản) khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư - thương mại với các địa phương Việt Nam.

Một quán ăn bị bốc cháy trong tiết trời nắng nóng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Một quán ăn tại thành phố Đồng Hới bắt ngờ bốc cháy dữ dội, rất may thời điểm đám cháy xảy ra không có người ở trong quán.

Người dân phản đối việc Manulife kéo dài thời gian xử lý khiếu nại đến tháng 8.2023

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, trong văn bản trả lời 98 khách hàng gửi đơn khiếu nại vào ngày 15.5, Manulife cho biết sẽ cân nhắc xử lý những khiếu nại này và giải quyết chậm nhất đến ngày 15.8.2023. Câu trả lời này khiến nhiều người đồng loạt phản đối vì cho rằng đến tháng 8 mới tiến hành xử lý là quá lâu và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên mọi mặt.

Bất ngờ với lợi nhuận doanh nghiệp có cổ phiếu đạt 790.000 đồng/cổ phiếu

Thanh Giang |

Bất chấp việc kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG vẫn giao dịch ở ngưỡng 790.000 đồng/cổ phiếu, lọt Top các doanh nghiệp có thị giá cao nhất thị trường.

Không đồng ý giảm thuế VAT với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm

PHẠM ĐÔNG |

Đa số ý kiến trong Thường trực Tài Chính - Ngân sách không đồng ý mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) 2% đối với các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông...

Người dân là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp khi giảm thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Việc giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023.

Đề xuất giảm thuế VAT với mọi hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Tài chính, người dân sẽ là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, do áp dụng giảm thuế VAT sẽ làm giảm giá bán, giảm chi phí trực tiếp của người dân trong tiêu dùng hàng hóa.