Kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT với ông Nguyễn Hữu Độ

Vương Trần |

Ông Nguyễn Hữu Độ được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cụ thể, tại văn bản 793/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Hữu Độ (sinh tháng 8 năm 1962), đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm toán, tiến sĩ quản lý giáo dục. Ông là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từ năm 2008 - 2017.

Ngày 22.9.2017, ông Nguyễn Hữu Độ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Quản lý chất lượng; Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Chấm thi cần cẩn trọng, không để sót điểm của thí sinh

Trang Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp, vừa được nhiều trường đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Do đó, công tác chấm thi cần được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để học sinh phải chịu thiệt thòi.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Cần mạnh dạn đưa trẻ nhỏ trở lại trường

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay, toàn bộ 63 tỉnh, thành đã có kế hoạch đưa học sinh khối THPT trở lại trường. Đồng thời, cần mạnh dạn đưa trẻ trở lại trường, sớm rút ra kinh nghiệm.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học là rất đáng tiếc

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” ở một số ngành học. Mức tăng nằm ngoài tưởng tượng, dự đoán trước đó của nhiều người, khi lên đến 9-10 điểm ở không ít ngành.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Chấm thi cần cẩn trọng, không để sót điểm của thí sinh

Trang Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp, vừa được nhiều trường đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Do đó, công tác chấm thi cần được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để học sinh phải chịu thiệt thòi.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Cần mạnh dạn đưa trẻ nhỏ trở lại trường

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, đến nay, toàn bộ 63 tỉnh, thành đã có kế hoạch đưa học sinh khối THPT trở lại trường. Đồng thời, cần mạnh dạn đưa trẻ trở lại trường, sớm rút ra kinh nghiệm.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học là rất đáng tiếc

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” ở một số ngành học. Mức tăng nằm ngoài tưởng tượng, dự đoán trước đó của nhiều người, khi lên đến 9-10 điểm ở không ít ngành.