Kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, nhiều ĐB cho rằng hiện còn nhiều lĩnh vực xảy ra tình trạng lãn phí và cùng với phòng chống tham nhũng, “kẻ thù” không kém phần nguy hiểm chính là lãng phí.
ĐB Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: “Bên cạnh phòng, chống tham nhũng, chúng ta cần nhận diện rõ “kẻ thù” không kém phần nguy hiểm là lãng phí. Hậu quả của nó thậm chí còn nặng nề hơn tham nhũng. Có rất hiều hình thức lãng phí, trong đó có loại “vô hình” như lãng phí thời gian, cơ hội, xuất phát từ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức”. Theo đó, ĐB đề nghị phải có chế tài thích hợp để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất.
ĐB Vũ Thị Lưu Mai băn khoăn về việc có chuyển đổi vốn vay sang vốn cấp phát hay không, cụ thể là ở dự án của VEC (Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc). Trong khi đó, đề xuất của Chính phủ là phải thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng cho 4 dự án cao tốc của VEC, Quốc hội đã quy định rõ không chuyển vốn vay thành vốn cấp phát… Ngoài ra, theo ĐB Mai, hiện nay có 4 lĩnh vực đang lãng phí gồm: quản lý đất đai, sử dụng tài sản nhà nước, đầu tư công và lễ hội. Bà Mai nêu ví dụ về việc liên tục có các buổi truyền hình trực tiếp các lễ hội, khởi công,… và đây cũng chính là một lĩnh vực gây lãng phí lớn.
Liên quan đến chống lãng phí, khi có vi phạm bắt buộc phải xử lý nhưng mới chỉ nêu như một hiện tượng mà không nêu ra đề xuất để đi đến tận cùng, truy cứu trách nhiệm, như vậy là nửa vời. “Nếu có địa chỉ rõ ràng, sai phạm rõ ràng thì phải đưa ra xem xét để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật”, ĐB Mai nhấn mạnh.