JETP khẳng định nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu

Thanh Hà |

Việc thông qua Thỏa thuận Đối tác về Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán và nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chiều 15.12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo giới về việc Việt Nam nhận gói tài chính khí hậu 15,5 tỉ USD mang tên Thỏa thuận Đối tác về Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). 

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, việc Việt Nam cùng các nước G7 và các đối tác quốc tế khác thông qua JETP là bước đi cụ thể để tiếp tục huy động nguồn lực tài chính và công nghệ nhằm góp phần hiện chủ trương, chính sách của Việt Nam về xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với sự hỗ trợ của quốc tế.

"Đồng thời, việc thông qua tuyên bố chính trị cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán và nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam chung tay giải quyết một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay" - bà Hằng nói.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ thêm, như chúng ta đều biết, tiến trình chuyển đổi năng lượng cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với một nước đang phát triển như Việt Nam.

Do đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác với các nước và các đối tác quốc tế khác trên cơ sở công bằng, công lý, bình đẳng, cùng có lợi để vừa bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ

Ngày 14.12, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU ở Brussels, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Nhóm đối tác Quốc tế (IPG) bao gồm Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch đã ký kết thỏa thuận JETP.

Thỏa thuận đối tác này sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu đầy tham vọng cân bằng phát thải vào năm 2050, đẩy nhanh quá trình đạt đỉnh phát thải khí nhà kính và chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Trước mắt, JETP sẽ huy động 15,5 tỉ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong ba đến năm năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam.

Đóng góp ban đầu cho JETP của Việt Nam bao gồm cam kết 7,75 tỉ USD từ IPG, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Công ty Tài chính Quốc tế. Đầu tư từ khối tư nhân từ các tổ chức tài chính do Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) cam kết huy động một khoản đối ứng 7,75 tỉ USD nữa.

Cũng trong cuộc họp báo chiều 15.12, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng trả lời câu hỏi của báo giới về việc một ngày trước đó, Liên minh Châu Âu (EU) công bố khoản đóng góp 10 tỉ euro hỗ trợ triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu thông qua các dự án hợp tác, khởi động sáng kiến nhóm Châu Âu về tiếp tục kết nối bền vững với ASEAN.

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc EU công bố đóng góp 10 tỉ euro hỗ trợ triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu thông qua các dự án hợp tác, khởi động sáng kiến nhóm Châu Âu về kết nối bền vững tại ASEAN.

Theo Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng, quyết định này sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ổn định chuỗi cung ứng, hướng tới thiết lập FTA ASEAN - EU và tăng cường kết nối thông qua triển khai Tuyên bố chung về kết nối năm 2020 và Hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN - EU, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng, cũng như hợp tác với ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phòng và chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nhận gói tài chính khí hậu 15,5 tỉ USD

Thanh Hà |

Thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình đẳng (JETP) sẽ huy động 15,5 tỉ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong ba đến năm năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Thanh Hà |

Tối 13.12 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và một số nước Châu Âu.

Đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp hướng tới sinh thái

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền nông nghiệp hướng tới sinh thái, hiện đại, thông minh.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam

Quang Việt |

Ông Trương Minh Hiến - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ sai phạm khai thác tài nguyên ở núi Hang Diêm.

Việt Nam nhận gói tài chính khí hậu 15,5 tỉ USD

Thanh Hà |

Thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình đẳng (JETP) sẽ huy động 15,5 tỉ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong ba đến năm năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Thanh Hà |

Tối 13.12 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và một số nước Châu Âu.

Đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp hướng tới sinh thái

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền nông nghiệp hướng tới sinh thái, hiện đại, thông minh.