JEBO Nhật Bản: Ngài Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội "thông tin sai sự thật"

Thanh Hà |

Tổ chức JEBO Nhật Bản ra thông cáo cho biết, chúng tôi cảm thấy buồn vì ngài Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội “thông tin sai sự thật”.

Thông cáo báo chí đề ngày 7.12 từ Tokyo, Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường (JEBO) Nhật Bản cho biết: "Tổ chức JEBO Nhật Bản thấy buồn vì Ngài Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thông tin sai sự thật về việc JEBO tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố".

Về vấn đề này, JEBO cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo và khẳng định 100% đây là thông tin sai sự thật".

Thông cáo nêu rõ, JEBO căn cứ vào các kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, UBND thành phố Hà Nội “chính thức phản bác thông tin sai sự thật nêu trên”.

“Với trách nhiệm, nhân cách và khí phách của một người Nhật, chúng tôi thấy cần công bố rõ thông tin chi tiết, tài liệu bằng chứng liên quan để rộng đường dư luận“ – thông cáo cho biết thêm.

Theo JEBO Nhật Bản, việc tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch của tổ chức này thực hiện theo văn bản thông báo số 142/TB-VP ngày 9.5.2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan này cũng điểm lại quá trình được cho phép vào thực hiện Dự án thí điểm sông Tô Lịch. Cụ thể, JEBO có cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 11.4.2019.

Thực hiện kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 26.4.2019, JEBO có buổi làm việc tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội với nội dung "xem xét về việc đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt đề nghị tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây" do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chủ trì.

Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng kết luận, chỉ đạo: "Đồng ý cho Đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt thực hiện thí điểm xử lý làm sạch môi trường nước trên một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng nguồn tài trợ của bên Nhật Bản (đơn vị tự nguyện thực hiện thí điểm và tài trợ kinh phí thí điểm)".

JEBO cho hay, văn bản thông báo số 142/TB-VP ngày 9.5.2019 của UBND Thành phố Hà Nội cũng nêu rõ: “Thống nhất thời điểm triển khai thí điểm, thời gian thực hiện thí điểm (dự kiến bắt đầu từ 16.5.2019)”.

Ngoài thông cáo báo chí, Tổ chức Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản cũng gửi kèm cả hình ảnh Công văn số 142/TB-VP của UBND Thành phố Hà Nội ban hành trong đó chỉ rõ ở phần "Nơi nhận" trong công văn có gửi cho chính Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

 
 
Công văn số 142/TB-VP ngày 9.5.2019  của UBND Hà Nội. Ảnh: JEBO.

“Nếu nói rằng, chúng tôi không xin phép UBND Thành phố, vậy thì chúng tôi cũng xin hỏi là vậy văn bản Thông báo 142/TB-VP đã ban hành có giá trị pháp lý không? Có còn hiệu lực không? Nội dung văn bản đã ghi rất rõ ràng là: Đồng ý cho chúng tôi thực hiện rồi thì chúng tôi không hiểu là chúng tôi còn phải làm thủ tục xin phép UBND Thành phố nào nữa?"– thông cáo của JEBO có đoạn.

JEBO nói thêm, mỗi lần đến Hà Nội, nhìn dòng sông Tô Lịch, “chúng tôi đã luôn ấp ủ về việc có thể mang công nghệ tiên tiến của Nhật Bản để giúp người dân Hà Nội bớt khổ hơn nhưng có lẽ lòng tốt của chúng tôi đang đặt không đúng chỗ chăng?".

JEBO nhấn mạnh ở cuối thông cáo: "Tổ chức JEBO Nhật Bản chúng tôi thấy buồn vì Ngài Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội lại thông tin sai sự thật: “Về việc JEBO tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố” như kiểu chúng tôi “làm chui” mà không xin phép UBND Thành phố trong khi thực tế là thực hiện theo văn bản Thông báo số 142/TB-VP ngày 9.5.2019 của chính UBND Thành phố nêu rõ đồng ý cho phép JEBO thực hiện".

Trước đó, chiều 6.12, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND thành phố, trả lời cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: "Hôm nay các bác vẫn cứ băn khoăn chỗ các chuyên gia Nhật sử dụng công nghệ nano tại sông Tô Lịch, tôi xin nói rõ thế này. Sau một thời gian họ xin thử nghiệm, đơn vị này vào thử nghiệm nhưng không hề xin phép thành phố mà thông qua Công ty Thoát nước Hà Nội làm ngay tại sông Tô Lịch".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng do mưa

NH |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố và Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông báo đầy đủ cho Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản và trực tiếp là Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt về việc trời mưa trong quá trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Chính thức tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Phương |

Từ ngày 9.11 đến ngày 12.11, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) sẽ tháo dỡ hệ thống công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng do mưa

NH |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố và Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông báo đầy đủ cho Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản và trực tiếp là Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt về việc trời mưa trong quá trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Chính thức tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Phương |

Từ ngày 9.11 đến ngày 12.11, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) sẽ tháo dỡ hệ thống công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch.