Italia viện trợ thêm cho Việt Nam 1,2 triệu liều vaccine

Song Minh |

Chính phủ Italia vừa quyết định viện trợ thêm cho Việt Nam hơn 1,2 triệu liều vaccine, nâng tổng số viện trợ cho Việt Nam lên hơn 2,8 triệu liều.

"Chính phủ Italia vừa quyết định viện trợ thêm cho Việt Nam 1.225.440 liều vaccine. Đây là lần viện trợ thứ 3 và tăng tổng số viện trợ vaccine của Italia dành cho Việt Nam lên tới hơn 2,8 triệu liều" - Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam thông báo trên tài khoản Facebook hôm 28.9.

Bên cạnh việc Liên minh Châu Âu là nhà tài trợ lớn thứ 2 cho quỹ COVAX mà qua đó Việt Nam nhận được khoảng hơn 9 triệu liều, các quốc gia thành viên EU tiếp tục gửi viện trợ song phương tới Việt Nam - Phái đoàn EU cho biết thêm.

Trước đó, hôm 21.9, Chính phủ Italia thông báo quyết định viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Ngày 14.9, Việt Nam đã tiếp nhận 812.060 liều vaccine của Italia phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19.

Với tổng số 2,8 triệu liều, Việt Nam trở thành một trong những đối tác ưu tiên nhận vaccine lớn nhất của Italia trên toàn cầu. Italia cũng là một trong những thành viên Liên minh Châu Âu (EU) hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam qua cơ chế COVAX.

Đây là sự giúp đỡ quý báu và kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết của Chính phủ và nhân dân Italia đối với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn và là minh chứng sinh động của quan hệ hữu nghị lâu dài và Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia được thiết lập vào tháng 1.2013.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam trở thành đối tác được ưu tiên nhận nhiều vaccine nhất của Italia

Khánh Minh |

Ngày 21.9.2021, Chính phủ Italia thông báo quyết định viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine do Pháp, Italia tặng

Thanh Hà |

Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng 14.9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Italia viện trợ Việt Nam hơn 800.000 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Italia tài trợ cho Việt Nam 801.600 liều vaccine COVID-19 và số vaccine này sẽ được vận chuyển, bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Việt Nam trở thành đối tác được ưu tiên nhận nhiều vaccine nhất của Italia

Khánh Minh |

Ngày 21.9.2021, Chính phủ Italia thông báo quyết định viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine do Pháp, Italia tặng

Thanh Hà |

Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng 14.9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Italia viện trợ Việt Nam hơn 800.000 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Italia tài trợ cho Việt Nam 801.600 liều vaccine COVID-19 và số vaccine này sẽ được vận chuyển, bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9.