Huyện đảo Cô Tô bầu bổ sung các chức vụ chủ chốt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Ông Nguyễn Việt Dũng – người vừa được phân công giữ chức Bí thư huyện đảo Cô Tô, thay ông Lê Hùng Sơn đã bị khai trừ ra khỏi Đảng trước đó – được bầu làm Chủ tịch UBND huyện đảo này.

Tại cuộc họp hôm nay (4.1.20220), Hội đồng Nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninhđã tiến hành bầu bổ sung các chức vụ chủ chốt của UBND huyện, gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Dũng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Cô Tô – đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Đỗ Huy Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Trước đó, ngày 29.12.2021, ông Nguyễn Việt Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh – đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025, thay cho ông Lê Hùng Sơn – nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, đã bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng do những vi phạm nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Huy Thông – Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tổng hợp (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những đại công trình giao thông “mở đất” mới ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 3 công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng của Quảng Ninh, được khánh thành, thông tuyến vào ngày 1.1.2022, sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới, đầy triển vọng cho địa phương này. Các công trình này đều được triển khai trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, giá cả nguyên vật liệu leo thang, địa hình và địa chất phức tạp, nhưng thời gian thi công nhanh và vượt tiến độ.

Quảng Ninh kiến nghị coi đất, đá thải mỏ chỉ là chất thải rắn công nghiệp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Việc sử dụng đất, đá thải ở các mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án, công trình xây dựng ở Quảng Ninh được coi là lợi đủ đường, trong đó sẽ hạn chế khai thác các mỏ tài nguyên tự nhiên, trong khi đất, đá thải mỏ lại bỏ không. Tuy nhiên, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là đất, đá thải mỏ vẫn được coi là một loại khoáng sản.

Những cơ sở nào được đón khách quốc tế đầu tiên ở Quảng Ninh?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố các điểm đến và danh sách các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện phục vụ, đón khách quốc tế trong đợt 1, vào tháng 1.2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những đại công trình giao thông “mở đất” mới ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 3 công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng của Quảng Ninh, được khánh thành, thông tuyến vào ngày 1.1.2022, sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới, đầy triển vọng cho địa phương này. Các công trình này đều được triển khai trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, giá cả nguyên vật liệu leo thang, địa hình và địa chất phức tạp, nhưng thời gian thi công nhanh và vượt tiến độ.

Quảng Ninh kiến nghị coi đất, đá thải mỏ chỉ là chất thải rắn công nghiệp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Việc sử dụng đất, đá thải ở các mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án, công trình xây dựng ở Quảng Ninh được coi là lợi đủ đường, trong đó sẽ hạn chế khai thác các mỏ tài nguyên tự nhiên, trong khi đất, đá thải mỏ lại bỏ không. Tuy nhiên, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là đất, đá thải mỏ vẫn được coi là một loại khoáng sản.

Những cơ sở nào được đón khách quốc tế đầu tiên ở Quảng Ninh?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố các điểm đến và danh sách các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện phục vụ, đón khách quốc tế trong đợt 1, vào tháng 1.2022.