QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 98:

Hướng đến mục tiêu vì quyền lợi người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đánh giá, việc gia nhập Công ước số 98 sẽ giúp tổ chức công đoàn có nhiều thuận lợi trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Bảo vệ người lao động, Công đoàn trước sự phân biệt đối xử

Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, việc gia nhập Công ước số 98 là rất cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Mùa A Vảng (đoàn Điện Biên) nhấn mạnh, Công ước số 98 có 3 nội dung cơ bản là: Bảo vệ người lao động (NLĐ) và Công đoàn (CĐ) trước các hành vi phân biệt đối xử chống CĐ của người sử dụng lao động (NSDLĐ); Bảo vệ tổ chức của NLĐ không bị can thiệp, thao túng bởi NSDLĐ và những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện, thiện chí. Theo ông Mùa A Vảng, trong bối cảnh hội nhập, việc gia nhập Công ước số 98 của Việt Nam là cần thiết.

Đồng tình, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tô Ái Vang (đoàn Sóc Trăng) đánh giá, thời gian qua, tổ chức CĐ đã quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn các cấp CĐ nghiên cứu, triển khai xây dựng, thương lượng ký kết thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp (DN), đơn vị. Đã có nhiều quy định của pháp luật được ban hành khẳng định vai trò quan trọng của TƯLĐTT. Tuy nhiên, đại biểu Ái Vang cho rằng, hiện còn bất cập trong ký kết TƯLĐTT là chủ tịch CĐ hưởng lương tại DN, nếu đấu tranh mạnh có thể bị gây khó dễ.

Còn đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TPHCM) phân tích, những nội dung trong Công ước số 98 nếu được thông qua sẽ giúp tổ chức CĐ và các tổ chức khác của NLĐ có nhiều quyền hơn trong xây dựng TƯLĐTT và thương lượng với NSDLĐ. Ngoài ra, nếu thực hiện đúng, chính NSDLĐ cũng sẽ có lợi trong việc đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường, an toàn lao động...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cũng thống nhất cao về chủ trương gia nhập Công ước 98. Ông kiến nghị Chính phủ làm rõ hơn, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật để đảm bảo sự tương thích với Công ước số 98 nếu tờ trình gia nhập Công ước số 98 được Quốc hội thông qua.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu thảo luận tại Quốc hội về Công ước số 98. Ảnh: P.V
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu thảo luận tại Quốc hội về Công ước số 98. Ảnh: P.V

Công đoàn đã và đang đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - khẳng định thống nhất cao việc phê chuẩn Công ước số 98.

Một số vấn đề về thương lượng tập thể khi Việt Nam thực hiện phê chuẩn Công ước số 98, theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, hiện nay việc thương lượng, ký kết các TƯLĐTT trong DN còn rất hạn chế. Hiện mới chỉ có hơn 60% DN có tổ chức công đoàn ký kết các TƯLĐTT.

“Tới đây, chúng tôi sẽ bàn với đại diện của người sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để ký thoả ước lao động khung cấp quốc gia, cấp ngành và sau đó ký TƯLĐTT cấp DN” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, luật đang có những bất cập, bởi chủ tịch CĐ hưởng lương tại DN và nếu như đấu tranh mạnh cho quyền lợi của NLĐ, người sử dụng lao động sẽ tìm cách sa thải hoặc tìm cách gây khó dễ. Từ đó, ông đề nghị luật cần phải thiết kế giống như các nước trên thế giới là CĐ cấp trên - tức là tổ chức NLĐ cấp trên sẽ tham gia vào câu chuyện thương lượng, thì mới có TƯLĐTT tốt.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, việc gia nhập Công ước số 98 vừa là điều kiện, thời cơ, cũng là thách thức buộc tổ chức CĐVN phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐVN.

“Một là phải tập trung vào nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Hai là tập trung vào việc chăm lo lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích là điểm tập hợp để đoàn viên đến với tổ chức CĐVN, nghĩa là đến với tổ chức CĐ là có những lợi ích cụ thể. Ba là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ phải đảm bảo được năng lực trình độ, đáp ứng được yêu cầu, nhất là đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở.

Bốn là tập trung xây dựng nguồn lực đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong đó vấn đề công khai, minh bạch về tài chính, nhất là tài sản CĐ phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Năm là đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động biết đến CĐVN và tham gia với CĐVN”- Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi NLĐ

Phát biểu tại Quốc hội, đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - nhấn mạnh, việc Việt Nam gia nhập Công ước 98 là rất cần thiết. Trước tình hình mới, những năm gần đây, Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ, tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, trong đó công tác đối thoại, thương lượng tập thể được đặc biệt quan tâm. Ngoài mô hình hiện tại chủ yếu là thương lượng thỏa ước tại DN, đã quan tâm thí điểm thực hiện thương lượng ở nhóm DN, thương lượng ở cấp ngành, để đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên là NLĐ và NSDLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đề xuất 5 nội dung cần quan tâm liên quan đến việc gia nhập Công ước 98.

“Thứ nhất, tiếp tục quan tâm đầu tư, cụ thể hoá, nội luật hoá trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) về vấn đề đối thoại, thương lượng.

Thứ hai, phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cả về thực hiện pháp luật lao động và lĩnh vực pháp luật kinh doanh, đầu tư. Thời gian qua có tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn để lại hậu quả hết sức nặng nề, gây mất niềm tin của NLĐ.

Thứ ba, quan tâm làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa ba bên - Tổng LĐLĐVN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN và cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - để việc chăm lo, bảo vệ NLĐ được tốt hơn.

Thứ tư, tổ chức CĐ sẽ tiếp tục đổi mới. Tổng LĐLVN đang trình cơ quan có thẩm quyền Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, xây dựng rất nhiều chương trình công tác bám sát yêu cầu của CPTPP và hội nhập quốc tế, đổi mới hệ thống chính trị.

Thứ năm, trước bối cảnh mới, có vấn đề chưa có tiền lệ trong lịch sử 90 năm Công đoàn VN, rất mong các cấp uỷ, chính quyền, các bộ, ngành cùng quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề về CĐ và NLĐ.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

"Công đoàn Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với tình hình mới"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 7.6, thông tin thêm trước Quốc hội về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nêu rõ nhiều vấn đề liên quan tới kinh phí công đoàn, tổ chức, hoạt động, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để Công đoàn Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, thích ứng với tình hình mới.

Quốc hội thảo luận gia nhập Công ước 98: Vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi NLĐ

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Các đại biểu đều nhấn mạnh lợi ích của việc gia nhập Công ước số 98 và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Tăng giờ làm thêm là đi ngược xu thế tiến bộ xã hội

NAM DƯƠNG |

Đây là ý kiến của nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động do CĐ các KCN - KCX TPHCM tổ chức chiều 6.6. Hội nghị có sự tham gia của gần 50 cán bộ CĐCS thuộc những doanh nghiệp (DN) trong các KCN - KCX TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Công đoàn Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với tình hình mới"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 7.6, thông tin thêm trước Quốc hội về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nêu rõ nhiều vấn đề liên quan tới kinh phí công đoàn, tổ chức, hoạt động, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để Công đoàn Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, thích ứng với tình hình mới.

Quốc hội thảo luận gia nhập Công ước 98: Vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi NLĐ

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Các đại biểu đều nhấn mạnh lợi ích của việc gia nhập Công ước số 98 và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Tăng giờ làm thêm là đi ngược xu thế tiến bộ xã hội

NAM DƯƠNG |

Đây là ý kiến của nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động do CĐ các KCN - KCX TPHCM tổ chức chiều 6.6. Hội nghị có sự tham gia của gần 50 cán bộ CĐCS thuộc những doanh nghiệp (DN) trong các KCN - KCX TPHCM.