Huế có tân Trưởng công an thành phố

PHÚC ĐẠT |

Chiều 16.3, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Huế.

Tại buổi lễ, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng trong suốt thời gian công tác trong lực lượng Công an; khẳng định sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban giám đốc đối với phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, kinh nghiệm công tác của Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng; yêu cầu Trưởng Công an TP. Huế phát huy những kết quả đạt được của mình, truyền thống của lực lượng Công an TP. Huế, cùng tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an TP. Huế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận trọng trách Trưởng Công an TP. Huế, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng hứa tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Huế; tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ, cơ quan, ban, ngành trong quá tình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đơn vị, trách nhiệm trong công tác, phát huy truyền thống, những kết quả đạt được của Công an TP. Huế cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chống COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 16.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo công tác phòng chống dịch.

Đề bạt và bổ nhiệm cán bộ: Cần có "thuốc" ngăn chặn chuyến tàu vét

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

“Cần ngăn chặn ngay việc đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ gắn với trách nhiệm giải trình của những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát huy tai, mắt của nhân dân để phát hiện, ngăn chặn các sai phạm chính là những “liều thuốc” để ngăn chặn những “chuyến tàu vét” vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”” - ông Lê Như Tiến (ảnh) - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - trao đổi với PV Lao Động.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT cần giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học

Đặng Chung |

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chống COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 16.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo công tác phòng chống dịch.

Đề bạt và bổ nhiệm cán bộ: Cần có "thuốc" ngăn chặn chuyến tàu vét

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

“Cần ngăn chặn ngay việc đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ gắn với trách nhiệm giải trình của những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát huy tai, mắt của nhân dân để phát hiện, ngăn chặn các sai phạm chính là những “liều thuốc” để ngăn chặn những “chuyến tàu vét” vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”” - ông Lê Như Tiến (ảnh) - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - trao đổi với PV Lao Động.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT cần giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học

Đặng Chung |

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh.