Hợp tác biển là trụ cột của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam Brunei

Thanh Hà |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa lý chiến lược quan trọng, cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện.

Ngày 27.3, tại trụ sở Chính phủ, tại cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Thủ tướng đề nghị, hai bên cần chú trọng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế theo cách tiếp cận mới, cân bằng, cùng có lợi, hỗ trợ nhau tận dụng các cơ hội do hội nhập kinh tế khu vực và Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 500 triệu USD.

Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm theo ngành hàng, diễn đàn doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, trao đổi thông tin.

Hiện tại Việt Nam đã có 4 văn phòng chuyên cấp chứng nhận thực phẩm phù hợp với người tiêu dùng Hồi giáo (chứng nhận Halal) đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã cấp nhiều chứng nhận cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa Halal sang các thị trường Indonesia, Malaysia và một số quốc gia Hồi giáo. Thủ tướng mong Brunei đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm Halal đã có chứng nhận của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông, thủy sản.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh đầu tư hai chiều, tạo nền tảng chính sách pháp lý thông thoáng và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, nhất là trong những lĩnh vực kinh tế mới, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại của hai nước, như phát triền cơ sở hạ tầng (có thể theo hình thức đối tác công-tư PPP), năng lượng, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao…

Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ NNPTNT Việt Nam và Bộ Nguồn lợi cơ bản và Du lịch Brunei đã ký Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá trên biển, đề nghị phối hợp chặt chẽ để phát huy hiệu quả của đường dây nóng, tăng cường trao đổi thông tin, không những chỉ về các hoạt động đánh bắt cá mà còn về các hoạt động phối hợp khác trên biển như an toàn hàng hải, cứu hộ, cứu nạn... Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập các liên doanh khai thác, chế biến hải sản.

Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đưa quan hệ hợp tác lên Đối tác toàn diện. Quốc vương cho biết, hiện Brunei đã nỗ lực để đa dạng hóa nền kinh tế, thông qua phát triển các ngành công nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và trong nỗ lực đó, Brunei mong muốn hợp tác với Việt Nam, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả đa phương. Với việc hai nước là thành viên của nhiều FTA khác nhau, Quốc vương tin rằng, doanh nghiệp hai nước có khả năng hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường.

Quốc vương Brunei bày tỏ hài lòng khi hai nước hợp tác tốt trong lĩnh vực năng lượng. Brunei hoan nghênh các công ty của Việt Nam tham gia quá trình xây dựng, thi công, bảo dưỡng những dự án về năng lượng tại Brunei.

Quốc vương Brunei đánh giá cao việc Việt Nam quan tâm, muốn hợp tác với Brunei trong lĩnh vực sản xuất, chứng nhận thực phẩm Halal. Nhất trí việc tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, Quốc vương đề xuất giao cho các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này thảo luận, làm việc cụ thể với nhau.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Brunei nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Thanh Hà |

Việt Nam và Brunei ra tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah từ 26-28.3.

Lễ đón trọng thể Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sơn Tùng |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quốc vương Brunei sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Thông cáo ngày 22.3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Quốc vương Brunei sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 26-28.3.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam - Brunei nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Thanh Hà |

Việt Nam và Brunei ra tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah từ 26-28.3.

Lễ đón trọng thể Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sơn Tùng |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quốc vương Brunei sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Thông cáo ngày 22.3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Quốc vương Brunei sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 26-28.3.