Họp rút kinh nghiệm tuần tra chung Việt Nam - Campuchia lần thứ 24

Lục Tùng |

Chiều ngày 4.12, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam (HQNDVN) và Đại tướng Ouk SeyHa - Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia (CCBHQHG) đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 24.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuần chung lần thứ 47 và 48 giữa Vùng 5 HQNDVN và CCBHQHG; trao đổi phương án duy trì an ninh trật tự trên “Vùng nước lịch sử” (hải phận đang trong quá trình xem xét giữa hai quốc gia) và vùng biển giáp ranh của 2 nước Việt Nam - Campuchia; đánh giá kết quả các hoạt động phối hợp, kết nghĩa giữa Vùng 5 HQNDVN và CCBHQHG, đồng thời ký kết chương trình phối hợp tuần tra chung lần thứ 49, 50...

Qua 48 chuyến phối hợp tuần tra chung và 23 lần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuần tra chung, việc phối hợp giữa CCBHQHG và Vùng 5 HQNDVN với lực lượng chức năng của 2 nước Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố và phát triển trên tinh thần đoàn kết, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự trên “Vùng nước lịch sử” và vùng biển giáp ranh giữa 2 nước.

Tại hội nghị lần thứ 24 này, Vùng 5 HQNDVN và CCB HQHG cũng đã thống nhất những nội dung phối hợp cần thực hiện trong thời gian tới.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia

H.L |

Nhận lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20-22.7.

Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là không thể chia rẽ dù thế giới biến chuyển

K.M |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia là không thể chia rẽ.

Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia công trình trị giá 25 triệu USD

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia

H.L |

Nhận lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20-22.7.

Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là không thể chia rẽ dù thế giới biến chuyển

K.M |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia là không thể chia rẽ.

Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia công trình trị giá 25 triệu USD

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin về việc Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD.