THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT:

Hợp lòng dân, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

CAO NGUYÊN |

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là quy định hợp lòng dân, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Giám sát việc thực hiện quy định

Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia trong quy định trên đó là: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.

Trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho biết, từ trước đến nay, nêu gương đã được nói nhiều, nhưng lần này đặc biệt hơn bởi đây không chỉ là vấn đề “nói suông” mà đã có tiêu chí và cách thức thực hiện cụ thể. Ông Chức nói, nêu gương trước hết từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đến Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Ông Chức cho rằng điều này đúng theo văn hóa, nghĩa là nêu gương phải từ trên xuống. Nó giống như việc người lớn nêu gương cho trẻ em. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ nêu gương cho con cháu.

“Tôi ủng hộ tư tưởng này bởi trong điều kiện hiện nay việc nêu gương là rất cần thiết, vì luật không thể “bao phủ” hết sự tinh tế của con người. Hơn nữa, Đảng ta là Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng phải mẫu mực về đạo đức, lối sống, minh bạch trong kê khai tài sản. Giải quyết các vấn đề khó khăn thì phải là người đi trước, người dẫn đầu” - ông Chức cho hay.

Ông Chức mong rằng, tư tưởng trên được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Nhân dân sẽ là người giám sát việc thực hiện. Ngoài ra, trong các tổ chức Đảng phải có sự nhắc nhở, kiểm tra, đánh giá kịp thời.

Quyết tâm chính trị

Nói về vấn đề này, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - cho rằng, quy định về nêu gương của cán bộ xây dựng trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau” và điểm cốt lõi của dự thảo đề án là “cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”.

Theo ông Thưởng, đây là quy định mới, chúng ta đang vận động cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mặt tích cực nhiều, nhưng bên cạnh đó có những mặt tiêu cực. Chính vì vậy, chúng ta nên có những quy định cụ thể hơn đối với các cán bộ, đảng viên các cấp. Bây giờ tiến tới quy định các cán bộ cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương, nâng tầm quy định lên.

Cũng theo ông Thưởng, trong thực tế, vừa qua đã có một Ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý, cụ thể là ông Đinh La Thăng. Ngoài ra, ông Thưởng cho rằng, để quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phát huy được hiệu quả đầu tiên, phải chọn đúng người. Sau đó, thực hiện công tác quản lý chặt chẽ, không loại trừ ai hay ở bất kỳ vị trí nào.

Còn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội - cho rằng, quy định này của Ban Chấp hành Trung ương là một quyết tâm chính trị và đi đến tận cùng để làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, nhất là các lãnh đạo cao cấp. Thực hiện tốt quy định này, thì đây là một chuyển biến cơ bản, căn bản trong Đảng ta, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Tự nguyện từ chức là một vấn đề rất tốt. Nhưng theo tướng Thước, nếu không đủ năng lực, uy tín và không tự nguyện thì cần phải đưa ra xem xét để từ chức.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.

Đội tuyển Việt Nam cần làm gì trên đất Thái?

TAM NGUYÊN |

Sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo và bản lĩnh của các cầu thủ là thứ đội tuyển Việt Nam cần…