Hơn 600 chiến sĩ mới Vùng 5 Hải quân hoàn thành tốt khóa huấn luyện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm 2022, Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các địa phương gồm: Kiên Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ.

Chiều 1.6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022. Đại tá Phạm Quang Vinh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự và chỉ đạo.

Năm 2022, Vùng 5 được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các địa phương gồm: Kiên Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục khó khăn, hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch.

Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đều có sự tiến bộ, trưởng thành, nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, biết sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị có trong biên chế; thuần thục yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật cá nhân. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện, 100% đạt yêu cầu.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích tốt trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại Trạm ra đa 620, Kho 700A, 700B, Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 563 của Vùng 5 Hải quân.

Đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chiều 14.5, tại TP. Phú Quốc, đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Bến Tre đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo, thu hút nhân lực tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại Trạm ra đa 620, Kho 700A, 700B, Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 563 của Vùng 5 Hải quân.

Đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chiều 14.5, tại TP. Phú Quốc, đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Bến Tre đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo, thu hút nhân lực tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.