Hơn 60% ĐBQH thấy chưa cần có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Vương Hà Chung |

Đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều cho ý kiến rằng chưa cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Chiều 17.11, Quốc hội xin ý kiến đại biểu 3 vấn đề liên quan đến dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Cụ thể, về sự cần thiết ban hành luật này, có 290 ĐBQH (chiếm 73,69% số đại biểu tham gia và chiếm 60,29% tổng số ĐBQH) cho rằng chưa cần thiết. Trong khi đó chỉ có 96 ĐBQH cho rằng cần thiết ban hành luật.

206/393 ĐBQH (52,42% số đại biểu tham gia ý kiến và chiếm 42,83% tổng số ĐBQH) cũng đồng ý trên cơ sở ý kiến thẩm tra và thảo luận của ĐBQH tại kỳ họp thứ 10, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật.

Trước khi lấy ý kiến, trong các phiên thảo luận, nhiều ĐBQH đã thể hiện nhiều băn khoăn với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, trong đó nổi bật là lo ngại phình bộ máy, cũng như tăng kinh phí.

Cụ thể trong phiên thảo luận trước Quốc hội về dự án Luật này, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) cho biết, theo hồ sơ dự án luật thì nếu được thông qua, lực lượng tham gia bảo vệ trị an ở cơ sở sẽ có 1,5 triệu người hưởng ngân sách thường xuyên, giảm 500.000 người so với hiện nay, con số này chưa thực sự thuyết phục.

Ông Bộ nêu dẫn chứng, theo Pháp lệnh Công an xã thì hiện nay có 126.000 công an xã bán chuyên trách, còn theo Nghị định 38 năm 2006 về việc bảo vệ dân phố thì tổ bảo vệ dân phố chỉ có ở phường, thị trấn với số lượng là 70.000 người. Theo Luật Phòng cháy, chữa cháy, do không chịu được chi phí về ngân sách nên hiện nay chỉ có 23% cơ sở thành lập lực lượng này với con số thực tế là 500.000 người.

Như vậy, thực tế 3 lực lượng trên hiện nay có tổng số là 696.000 người. Trong khi đó, chỉ có 2 lực lượng công an xã bán chuyên trách và tổ bảo vệ dân phố là hưởng ngân sách thường xuyên với tổng số 196.000 người, còn dân phòng chỉ được hưởng khi thực sự làm việc và bồi dưỡng về nghiệp vụ.

"Nếu thành lập lực lượng này thì sẽ tăng thêm 804.000 người hưởng ngân sách hàng tháng chứ không phải giảm 500.000 người như dự thảo luật nêu", đại biểu Bộ cho biết.

Còn đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) bày tỏ băn khoăn về một vấn đề khác trong dự luật đó là, ngân sách bố trí cho lực lượng này theo dự thảo Luật là 1,5 - 1,8 tỉ đồng/thángđịa phương thì may ra chỉ có những địa phương như TPHCM, Hà Nội chứ các địa phương ngân sách khó khăn e rằng khó đáp ứng nổi.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp 10, Quốc hội đã thông qua 7 luật và 13 Nghị quyết

Vương Hà Chung |

Sau 18 ngày làm việc của 2 đợt họp, chiều nay (17.11), Quốc hội khoá XIV đã họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10.

Đa số Đại biểu Quốc hội chọn phương án không "tách” 2 Luật về giao thông

Vương Hà Chung |

Kết quả thăm dò cho thấy, đa số Đại biểu Quốc hội chọn phương án không "tách" Luật giao thông đường bộ thành 2 Luật.

Quốc hội đang lấy ý kiến Đại biểu về nội dung “tách” 2 luật giao thông

Vương Hà Chung |

Quốc hội đang tổng hợp phiếu xin ý kiến Đại biểu Quốc hội về 3 nội dung liên quan tới 2 Luật giao thông vừa thảo luận ngày hôm qua (16.11).

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. 

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Kỳ họp 10, Quốc hội đã thông qua 7 luật và 13 Nghị quyết

Vương Hà Chung |

Sau 18 ngày làm việc của 2 đợt họp, chiều nay (17.11), Quốc hội khoá XIV đã họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10.

Đa số Đại biểu Quốc hội chọn phương án không "tách” 2 Luật về giao thông

Vương Hà Chung |

Kết quả thăm dò cho thấy, đa số Đại biểu Quốc hội chọn phương án không "tách" Luật giao thông đường bộ thành 2 Luật.

Quốc hội đang lấy ý kiến Đại biểu về nội dung “tách” 2 luật giao thông

Vương Hà Chung |

Quốc hội đang tổng hợp phiếu xin ý kiến Đại biểu Quốc hội về 3 nội dung liên quan tới 2 Luật giao thông vừa thảo luận ngày hôm qua (16.11).