Hơn 50% tân binh của Vĩnh Phúc viết đơn tự nguyện, chờ ngày tòng quân

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

9 huyện, thành phố của Vĩnh Phúc đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ đối với trên 2.300 công dân, trong đó hơn 50% tân binh viết đơn tình nguyện tòng quân.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2024, tỉ lệ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ ở Vĩnh Phúc có tuổi đời từ 18-21 tăng 2,5% so với kỳ tuyển quân năm trước và trình độ văn hóa bậc THPT cũng tăng 1,4%.

Đặc biệt, năm nay, tỉ lệ công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ chiếm hơn 50%. Tỉ lệ tân binh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng chiếm hơn 16,5%, trong đó có nhiều tân binh đã được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.

Năm 2023, Vĩnh Phúc có gần 1.120 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: T.L
Năm 2023, Vĩnh Phúc có gần 1.120 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: T.L

Tại hội nghị báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 ngày 22.2, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 25.2.

Chủ tịch Vĩnh Phúc chỉ đạo Công an tỉnh nắm chắc tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau ngày giao, nhận quân, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống có thể xảy ra.

Phối hợp với lực lượng quân sự kiên quyết xử lý những trường hợp chống, trốn và gây rối trật tự tại buổi lễ giao, nhận quân.

Năm 2023, Vĩnh Phúc được giao tuyển chọn và gọi hơn 2.100 thanh niên nhập ngũ, được biên chế về 14 đầu mối nhận quân. Trong số các công dân nhập ngũ, có gần 1.120 thanh niên viết đơn tình nguyện, hơn 77% tốt nghiệp THPT trở lên (gần 10% có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp).

Long Nguyễn - Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên xin gia đình đi mổ mắt cận thị, viết đơn xung phong nhập ngũ

THÙY TRANG |

Tại TP Đà Nẵng, một bạn trẻ đã xin gia đình mổ mắt cận thị, nhằm đảm bảo đủ sức khỏe tốt nhất để viết đơn xung phong nhập ngũ.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tạo việc làm cho 17.000 lao động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Với mục tiêu phấn đấu tạo việc làm thêm cho 16.000-17.000 lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh đang đẩy mạnh đa dạng các hình thức kết nối cung - cầu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Hơn 100 “rồng con” ra đời những ngày đầu xuân Giáp Thìn ở Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Trong những ngày đầu năm 2024, riêng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 100 em bé tuổi Rồng chào đời.

Công an Hà Nội thắng trận thứ hai liên tiếp cùng huấn luyện viên Kiatisak

Nhóm PV |

Huấn luyện viên Kiatisak đã phá dớp 4 trận không thắng tại sân Vinh khi cùng Công an Hà Nội vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 tại vòng 10 Night Wolf V.League 2023-2024.

Nỗ lực hồi sinh dự án đường ống dẫn khí đình trệ hàng thập kỷ ở vùng Balkan

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí mới tới Bosnia được Mỹ và châu Âu ủng hộ nhằm cắt nguồn cung từ Nga. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do xung đột giữa các nhóm sắc tộc.

Tin 20h: Bức xúc vì trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo “lạc” vào nhà cán bộ

Nhóm PV |

Tin 20h: Ngày không khí lạnh tác động mạnh nhất; Hình ảnh tại bến phà hơn 2 thập kỷ ở Hải Phòng trước khi dừng hoạt động; Trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo "chui thẳng" vào nhà bí thư, trưởng thôn...

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công tại các địa phương

Anh Tuấn |

Làm việc với 5 tỉnh thành phía Bắc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các địa phương, nhất là trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

LĐLĐ huyện Thanh Chương thuyết phục 300 công nhân may ngừng việc trở lại nhà máy

QUANG ĐẠI |

Hơn 300 công nhân của Công ty TNHH Sein Together Vinh Vina (đóng tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương) ngừng việc tập thể do bị chậm lương.

Thanh niên xin gia đình đi mổ mắt cận thị, viết đơn xung phong nhập ngũ

THÙY TRANG |

Tại TP Đà Nẵng, một bạn trẻ đã xin gia đình mổ mắt cận thị, nhằm đảm bảo đủ sức khỏe tốt nhất để viết đơn xung phong nhập ngũ.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tạo việc làm cho 17.000 lao động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Với mục tiêu phấn đấu tạo việc làm thêm cho 16.000-17.000 lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh đang đẩy mạnh đa dạng các hình thức kết nối cung - cầu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Hơn 100 “rồng con” ra đời những ngày đầu xuân Giáp Thìn ở Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Trong những ngày đầu năm 2024, riêng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 100 em bé tuổi Rồng chào đời.