Hơn 400.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho 19 tỉnh thành

Thái Anh |

Sau 2 năm, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động tổ chức đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đặc biệt giúp bà con ngư dân vững tâm vươn ra khơi, bám biển.

Đất nước ta có trên 3.260km bờ biển, với vùng biển rộng hơn 1 triệu km2. Trong 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, có 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi chiếc tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và thể hiện sự quan tâm đối với ngư dân, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Ngay từ những ngày đầu, Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã nhận được sự quan tâm và tham gia trực tiếp của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở thời điểm đó như Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đặc biệt, chương trình đã hân hạnh được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao tặng cờ cho các ngư dân tiêu biểu tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 29.7.2019 và tại tỉnh Bình Định ngày 20.8.2019.

Không chỉ trên biển, ngay từ đầu chương trình, Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, thể hiện quyết tâm góp phần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Đến nay, sau 2 năm triển khai, vượt qua không ít khó khăn, chương trình đã thực hiện được 80 lần trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên phạm vi toàn quốc. Tổng số cờ trao và ký kết trao tặng là 427.521 lá cờ Tổ quốc ở 19 tỉnh, thành có biển, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận...

Với những điều đã đạt được, trong năm 2021, "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" sẽ tiếp tục trao 560.000 lá cờ Tổ quốc cho 28 tỉnh, thành có biển trên toàn quốc. Cùng với đó là nhiều hoạt động trao tặng cờ khác cho bà con ngư dân khắp nơi trên cả nước.

Sau 2 năm, “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM trang hoàng cờ hoa rực rỡ trong ngày sinh nhật Bác

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Khắp phố phường tại thành phố mang tên Bác đã được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn kỉ niệm 131 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời, để chào mừng ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào 23.5.2021.

Cựu tù Hỏa Lò kể về lá cờ “bí mật” được làm trong đêm giao thừa

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dùng chiếc chăn cũ làm lá cờ Tổ quốc, cùng bạn tù hát Quốc ca, đó là những kỉ niệm về một đêm giao thừa không quên của cựu tù Hỏa Lò Đỗ Đăng Long.

Lạng Sơn: Bộ đội tặng hơn 7.000 lá cờ, ảnh Bác Hồ cho bà con biên giới

Mai Hường - Vi Toàn |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho trên 7.000 hộ dân ở khu vực biên giới trong dịp Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyên đán...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM trang hoàng cờ hoa rực rỡ trong ngày sinh nhật Bác

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Khắp phố phường tại thành phố mang tên Bác đã được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn kỉ niệm 131 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời, để chào mừng ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào 23.5.2021.

Cựu tù Hỏa Lò kể về lá cờ “bí mật” được làm trong đêm giao thừa

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dùng chiếc chăn cũ làm lá cờ Tổ quốc, cùng bạn tù hát Quốc ca, đó là những kỉ niệm về một đêm giao thừa không quên của cựu tù Hỏa Lò Đỗ Đăng Long.

Lạng Sơn: Bộ đội tặng hơn 7.000 lá cờ, ảnh Bác Hồ cho bà con biên giới

Mai Hường - Vi Toàn |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho trên 7.000 hộ dân ở khu vực biên giới trong dịp Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyên đán...