Hơn 300 cán bộ, học viên quân y vào Nam hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

Ái Vân |

Hơn 300 chiến sĩ được điều động vào phía Nam chống dịch sẽ được chia thành 100 tổ với nhiệm vụ chính là tăng cường, hỗ trợ địa phương điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà.

Ngày 4.12, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân đưa hơn 300 cán bộ, học viên lên đường vào địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9 tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 300 cán bộ, học viên lên đường được chia thành 2 đoàn công tác. Đoàn công tác số 1 gồm 111 nhân sự thực hiện nhiệm vụ tăng cường tại địa bàn Quân khu 9. Đoàn công tác số 2 gồm 209 nhân sự được tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Quân khu 7. Cả 2 đoàn thực hiện theo sự điều động của Sở chỉ huy phòng, chống dịch Bộ Quốc phòng tại khu vực phía Nam.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học viên Học viện Quân y nhận nhiệm vụ lên đường chống dịch. Ảnh TN
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học viên Học viện Quân y nhận nhiệm vụ lên đường chống dịch. Ảnh TN

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh: Hơn 300 chiến sĩ được điều động vào phía Nam chống dịch sẽ được chia thành 100 tổ và đều là những bác sĩ, sinh viên năm cuối đã từng tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh.

Toàn quân chung một ý chí đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh TN
Toàn quân chung một ý chí đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh TN

Nhiệm vụ chính của đoàn công tác là tăng cường, hỗ trợ địa phương điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà. Dù người dân đã được tiêm vaccine, nhưng nhiều ca mắc COVID-19 có chuyển biến rất nhanh, nhiều người mắc bệnh nền. Do đó cần lực lượng y tế có kinh nghiệm để phát hiện triệu chứng, hướng dẫn bà con điều trị.

Nhiệm vụ chính của đoàn công tác là tăng cường, hỗ trợ địa phương điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà. Ảnh TN
Nhiệm vụ chính của đoàn công tác là tăng cường, hỗ trợ địa phương điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà. Ảnh TN

Trung tướng Đỗ Quyết yêu cầu các đơn vị nhận nhiệm vụ cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai công tác đảm bảo và tổ chức nghiêm túc; chỉ huy các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giám sát, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác dân vận. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã nhanh chóng cơ động lên đường làm nhiệm vụ.

 
Đoàn xe của Học viện Quân y lên đường chống dịch. Ảnh TN
Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: F0 được cách ly, điều trị tại nhà khi đảm bảo những điều kiện gì?

Hạ Nguyên - Đức Thiện |

Hà Nội - UBND thành phố vừa công bố hướng dẫn cách ly, quản lý, khám và điều trị F0 tại nhà.

Xuất hiện F0, doanh nghiệp khởi động lại sản xuất “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai sau khi mở cửa khôi phục sản xuất, số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và doanh nghiệp xuất hiện trở lại khiến nhiều doanh nghiệp phải siết chặt lại các biện pháp phòng dịch hoặc tái khởi động sản xuất 3 tại chỗ để đảm bảo có đủ lao động để chạy các đơn hàng kịp tiến độ.

Nghệ An phát hiện hàng trăm ca F0 không triệu chứng: Do tiêm vaccine

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Thời gian gần đây trong tỉnh xuất hiện hàng trăm ca F0 không có triệu chứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: F0 được cách ly, điều trị tại nhà khi đảm bảo những điều kiện gì?

Hạ Nguyên - Đức Thiện |

Hà Nội - UBND thành phố vừa công bố hướng dẫn cách ly, quản lý, khám và điều trị F0 tại nhà.

Xuất hiện F0, doanh nghiệp khởi động lại sản xuất “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai sau khi mở cửa khôi phục sản xuất, số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và doanh nghiệp xuất hiện trở lại khiến nhiều doanh nghiệp phải siết chặt lại các biện pháp phòng dịch hoặc tái khởi động sản xuất 3 tại chỗ để đảm bảo có đủ lao động để chạy các đơn hàng kịp tiến độ.

Nghệ An phát hiện hàng trăm ca F0 không triệu chứng: Do tiêm vaccine

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Thời gian gần đây trong tỉnh xuất hiện hàng trăm ca F0 không có triệu chứng.