Hơn 1 nghìn đại biểu sẽ tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Vĩnh Hoàng |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ ngày 28.11 - 29.11 tại Hà Nội.

Chiều 23.11, tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đại hội; Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - chủ trì họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong hai ngày 28 và 29.11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của 1.091 đại biểu.

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) vừa qua đã diễn ra trong bối cảnh phần lớn thời gian nhiệm kỳ phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng diễn ra trong phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ. 

Trong đó, công tác từ thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Công tác ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Từ đó có hiệu quả thiết thực chung tay thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đào tạo được 194 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ phật học; đã có 2.156 tăng ni sinh tốt nghiệp cử nhân phật học hệ chính quy... 

Đại hội lần này tập trung thảo luận và quyết tâm thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài trong nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) sẽ thực hiện thành công 12 mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội IX hướng tới. 

Trong đó, nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Tăng ni, Phật tử là trên hết, trước hết. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế; vững vàng kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Học viện Phật giáo (HVPG) Việt Nam tại Huế đã công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Phật giáo Việt Nam phát động Đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ

Lục Tùng |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các ban, viện, cơ sở tự viện cả nước tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27.7.

Giáo hội Phật giáo Ninh Bình đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 9.6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sở Y tế, Sở TTTT Hà Nội đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính 2022

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Năm 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính 2022. Trong khi đó, 2 đơn vị thấp điểm nhất là Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông.

Lời kể của học sinh bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ cho

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một học sinh đang điều trị tại bệnh viện thuật lại quá trình bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ phát cho. Không chỉ có em này, hơn chục học sinh khác khi chơi bóng cũng xuất hiện triệu chứng nhức đầu, buồn nôn và nhập viện không lâu sau đó.

Tổng cục Thuế livestream công bố các điểm mới trong quyết toán thuế TNCN

Thái Mạnh |

Sáng ngày 23.3, Tổng cục Thuế đã tổ chức phát trực tiếp trên trang facebook nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Trung - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, cá nhân đã công bố những điểm mới trong việc quyết toán thuế năm nay.

Nga xúc tiến siêu thỏa thuận khí đốt thay thế hoàn toàn Nord Stream

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc xúc tiến siêu dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 với công suất dự kiến sẽ “thay thế hoàn toàn Nord Stream”.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Ra mắt Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Học viện Phật giáo (HVPG) Việt Nam tại Huế đã công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Phật giáo Việt Nam phát động Đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ

Lục Tùng |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các ban, viện, cơ sở tự viện cả nước tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27.7.

Giáo hội Phật giáo Ninh Bình đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 9.6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.