Hôm nay, trình Quốc hội chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022.

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, sáng 24.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022.

Về nội dung này, Chính phủ đề xuất Quốc hội giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2023 đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%); giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Tại phiên họp thứ 23 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% theo như chính sách đã quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, thay vì mở rộng áp dụng đối với mọi loại hàng hóa, dịch vụ như đề xuất của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lo ngại việc mở rộng chính sách giảm thuế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thu ngân sách trong khi tình hình thu ngân sách năm 2023 đang khó khăn, tổng cầu yếu, "sức khỏe" doanh nghiệp sụt giảm.

Tiếp thu ý kiến trên, tại tờ trình ngày 15.5.2023, Chính phủ đề xuất việc giảm thuế sẽ không áp dụng với nhóm hàng hóa viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ước tính, nếu áp dụng việc giảm thuế này trong 6 tháng cuối năm, ngân sách sẽ giảm thu khoảng 24.000 tỉ đồng (phương án giảm thuế với tất cả hàng hóa, dịch vụ như đề xuất trước đó thì giảm thu 35.000 tỉ đồng).

Sau khi nghe tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày ờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (tức Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay -Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp theo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giảm thuế VAT từ 3-5% mới hỗ trợ được người dân doanh nghiệp

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thay vì chỉ dừng lại ở mức giảm 2%, thuế giá trị gia tăng (VAT) nên giảm xuống tiếp từ 3-5%, điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Giảm thuế VAT chính là khoan thư sức dân, có thể nghiên cứu giảm thêm

Nhóm PV |

Mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Đề xuất này được nhiều Đại biểu Quốc hội ủng hộ.

Không đồng ý giảm thuế VAT với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm

PHẠM ĐÔNG |

Đa số ý kiến trong Thường trực Tài Chính - Ngân sách không đồng ý mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) 2% đối với các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông...

Cách nào để doanh nghiệp vượt khó, giữ chân người lao động?

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (25.5), Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2022; Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, người lao động mất việc làm được xử lí thế nào là câu hỏi được đặt ra!

Xây dựng thương hiệu, định vị các sự kiện nghệ thuật

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội |

Xây dựng thương hiệu cho các sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam không chỉ giúp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong nước, mà còn thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế. Với sự phát triển của các sự kiện nghệ thuật, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến văn hóa quan trọng của thế giới, đem lại giá trị kinh tế - xã hội và văn hóa cho đất nước, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trong thế giới đương đại.

Đề nghị cải tạo, nới rộng nhà ở cho công nhân

Nguyễn Linh |

“Công trình nhà ở công nhân có diện tích phòng quá nhỏ, chỉ có 16 m2. LĐLĐ TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị cải tạo, nới rộng lên thành 32 m2, đồng thời lắp đặt thang máy cho tất cả block...” - đây là ý kiến của ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

3 resort xanh mát lý tưởng cho kỳ nghỉ hè ở Đại Lải

Mai Anh |

Nếu cần tìm địa điểm ở Đại Lải, Vĩnh Phúc để nghỉ ngơi và vui chơi vào cuối tuần, bạn đừng nên bỏ qua 3 resort xanh mát này.

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở Thái Bình

TRUNG DU |

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ cuối tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã ghi nhận ít nhất 6 trường hợp trẻ em, học sinh tử vong thương tâm do tai nạn đuối nước trên sông, biển, ao, đầm.

Giảm thuế VAT từ 3-5% mới hỗ trợ được người dân doanh nghiệp

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thay vì chỉ dừng lại ở mức giảm 2%, thuế giá trị gia tăng (VAT) nên giảm xuống tiếp từ 3-5%, điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Giảm thuế VAT chính là khoan thư sức dân, có thể nghiên cứu giảm thêm

Nhóm PV |

Mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Đề xuất này được nhiều Đại biểu Quốc hội ủng hộ.

Không đồng ý giảm thuế VAT với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm

PHẠM ĐÔNG |

Đa số ý kiến trong Thường trực Tài Chính - Ngân sách không đồng ý mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) 2% đối với các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông...