Hôm nay sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30, ngày 15.8 tại Nhà tang lễ quốc gia.

Theo Thông cáo đặc biệt, tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức với nghi thức Quốc tang từ ngày 14.8-15.8. Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 14.8 đến 12h ngày 15.8.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30, ngày 15.8.2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn

Trong ngày đầu lễ Quốc tang, các Đoàn của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, đoàn Chủ tịch Nước, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các bộ, ban ngành, TP.Hà Nội... đã đến viếng và chia buồn cùng tang quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do đồng chí Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu, sang Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào, Indonesia... cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Tính đến 17 giờ ngày 14.8 có gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần: Lãnh đạo các nước chia buồn

Thanh Hà |

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số quốc gia gửi điện/thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 14.8.

Lãnh đạo cấp cao và Tổng LĐLĐVN viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Văn Thắng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao sáng 14.8 đã đến tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ quốc gia.

Xúc động những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã xúc động ghi những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần: Lãnh đạo các nước chia buồn

Thanh Hà |

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số quốc gia gửi điện/thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 14.8.

Lãnh đạo cấp cao và Tổng LĐLĐVN viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Văn Thắng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao sáng 14.8 đã đến tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ quốc gia.

Xúc động những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã xúc động ghi những dòng sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.