Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều nay (24.7)

Hôm nay (24.7), Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 5, kỳ họp thứ nhất.

Dự kiến, vào cuối giờ làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đầu giờ chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Công bố nhân sự giữ chức Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các nhân sự mới được bầu, phê chuẩn cần sớm bắt tay xây dựng các đề án, chương trình đã được giao nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, nói thẳng, nói thật để bảo vệ chân lý, vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc.

Thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

VƯƠNG TRẦN |

Với 100% đại biểu có mặt tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc

. |

Phát biểu ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước, đã tín nhiệm, bầu ông giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công bố nhân sự giữ chức Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các nhân sự mới được bầu, phê chuẩn cần sớm bắt tay xây dựng các đề án, chương trình đã được giao nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, nói thẳng, nói thật để bảo vệ chân lý, vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc.

Thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

VƯƠNG TRẦN |

Với 100% đại biểu có mặt tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc

. |

Phát biểu ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước, đã tín nhiệm, bầu ông giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.