Hôm nay, Quốc hội thảo luận, phê chuẩn Phó Thủ tướng và các bộ trưởng

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (28.7), Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm nay (28.7), Quốc hội khoá XV làm việc ngày cuối cùng trong chương trình Kỳ họp thứ nhất.

Trong buổi sáng, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Tiếp đến, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết 4 Nghị quyết.

Cụ thể, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025).

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Vào cuối giờ sáng, Quốc hội tiến hành nội dung về công tác nhân sự.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Vào đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đến, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Một nội dung khác trong chương trình làm việc buổi chiều, Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Vào chiều nay, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cuối giờ chiều nay (28.7), Quốc hội họp phiên bế mạc kết thúc 8 ngày làm việc chính thức. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Trong phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trước khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ làm lễ chào cờ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội sẽ cho ý kiến sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022

VƯƠNG TRẦN |

Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) Quốc hội khoá XV .

Siết chặt kỷ luật ngân sách, chấn chỉnh lãng phí đầu tư công

VƯƠNG TRẦN |

Theo đại biểu Vũ Thi Lưu Mai (đoàn Hà Nội), vốn đầu tư công cần được hiểu là từ tiền thuế của nhân dân, kể cả vốn đi vay thì người trả cũng là nhân dân.

Chính sách với người có công là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Quốc hội sẽ cho ý kiến sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022

VƯƠNG TRẦN |

Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) Quốc hội khoá XV .

Siết chặt kỷ luật ngân sách, chấn chỉnh lãng phí đầu tư công

VƯƠNG TRẦN |

Theo đại biểu Vũ Thi Lưu Mai (đoàn Hà Nội), vốn đầu tư công cần được hiểu là từ tiền thuế của nhân dân, kể cả vốn đi vay thì người trả cũng là nhân dân.

Chính sách với người có công là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.