Hôm nay, Quốc hội thảo luận cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, trong ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Một trong những nội dung quan trọng trong phiên làm việc hôm nay (22.7) của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV liên quan tới cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đến, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay trước nội dung này, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội khoá XV họp phiên toàn thể nghe các báo cáo về Kinh tế xã hội (KTXH), ngân sách nhà nước (NSNN); Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Sau đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nhân sự giữ vị trí Tổ trưởng Tổ Đảng các Uỷ ban Quốc hội, Hội đồng dân dộc

VƯƠNG TRẦN |

9 Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực các Uỷ ban.

Công bố danh sách Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố

Vương Trần |

Trong số 63 Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố có 37 nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh, thành phố.

Đại biểu đề nghị đẩy nhanh sửa Luật Đất đai để giải quyết nhiều vấn đề nóng

Vương Trần |

Có đại biểu cho rằng, các địa phương, doanh nghiệp đã giải toả công trình đền bù nhưng vướng Luật Đất đai. Nếu kéo dài thời gian xem xét sửa đổi và thông qua luật này, sẽ có hàng trăm nghìn tỉ đồng ứ đọng, doanh nghiệp gặp nguy hiểm.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhân sự giữ vị trí Tổ trưởng Tổ Đảng các Uỷ ban Quốc hội, Hội đồng dân dộc

VƯƠNG TRẦN |

9 Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực các Uỷ ban.

Công bố danh sách Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố

Vương Trần |

Trong số 63 Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố có 37 nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh, thành phố.

Đại biểu đề nghị đẩy nhanh sửa Luật Đất đai để giải quyết nhiều vấn đề nóng

Vương Trần |

Có đại biểu cho rằng, các địa phương, doanh nghiệp đã giải toả công trình đền bù nhưng vướng Luật Đất đai. Nếu kéo dài thời gian xem xét sửa đổi và thông qua luật này, sẽ có hàng trăm nghìn tỉ đồng ứ đọng, doanh nghiệp gặp nguy hiểm.