Hôm nay, Quốc hội dành 1 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Quốc hội làm việc cả ngày Chủ nhật, dành thời gian thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Hôm nay (25.7), Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 6, kỳ họp thứ nhất.

Theo đó, Quốc hội dành 1 ngày họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Quốc hội cũng dành thời gian để Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới).

Tại phiên họp, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Một nội dung khác vào cuối giờ chiều ngày 25.7, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Trước đó, vào chiều 24.7, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28.7 - sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội làm việc cả ngày chủ nhật (25.7.2021).

Đồng thời giảm 1 ngày thảo luận tại hội trường của một số nội dung về tài chính, ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia.

Các nội dung này đã được đại biểu Quốc hội sử dụng hết thời gian thảo luận ở tổ để thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, với nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc làm căn cứ, cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết.

Quốc hội cũng đã tận dụng thời gian 1 ngày của nội dung nhân sự và kéo dài thêm một số phiên họp của Quốc hội đến sau 11h30, hoặc sau 17h.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội rút ngắn thời gian họp để ưu tiên nhiệm vụ chống dịch

Đặng Chung |

Chiều 24.7, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28.7 - sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Bổ sung nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết chung kỳ họp

Nguyễn Hà |

Với tổng số 474/474 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 94,99% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều nay (24.7)

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Quốc hội rút ngắn thời gian họp để ưu tiên nhiệm vụ chống dịch

Đặng Chung |

Chiều 24.7, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28.7 - sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Bổ sung nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết chung kỳ họp

Nguyễn Hà |

Với tổng số 474/474 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 94,99% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều nay (24.7)