Hôm nay, Quốc hội biểu quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

VƯƠNG TRẦN |

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử vào sáng nay (23.7).

Hôm nay (23.7), Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ tư, kỳ họp thứ nhất.

Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Tiếp đến, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Một nội dung khác trong chương trình làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong buổi sáng, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đầu giờ chiều, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Cũng trong phiên làm việc chiều 23.7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Minh Hoan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trình cơ cấu Chính phủ khóa XV, giữ nguyên 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

Trong phiên làm việc ngày 22.7, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV tiếp tục kế thừa, ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo khóa XIV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khoá XIV có 22 cơ quan, gồm: 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Cụ thể các bộ gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế.

Các cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Ủy ban Pháp luật nhận thấy phương án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV đã được Chính phủ khóa XIV chuẩn bị kỹ lưỡng. Các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với nội dung Tờ trình của Chính phủ.

"Ủy ban Pháp luật nhất trí phương án giữ cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, gồm 18 bộ, 04 cơ quan ngang bộ" - ông Hoàng Thanh Tùng nêu.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ cảm xúc về 2 lần tuyên thệ sau khi trúng cử

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, đứng trước gần 500 đại biểu, ông thực sự thấy vinh dự, tự hào, thấy rất thiêng liêng nhưng cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. “Cảm xúc đó thì dù trong lần tuyên thệ cách đây 3 tháng hay 2 ngày trước, cảm xúc đều tươi nguyên như vậy", ông nói.

Xây dựng lộ trình tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Đặng Chung |

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhất trí phương án giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV. Tuy nhiên, đề nghị cần xây dựng lộ trình tiếp tục thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội.

Giữ ổn định cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

VƯƠNG TRẦN |

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khoá XIV có 22 cơ quan, gồm: 18 bộ và 04 cơ quan ngang bộ.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ cảm xúc về 2 lần tuyên thệ sau khi trúng cử

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, đứng trước gần 500 đại biểu, ông thực sự thấy vinh dự, tự hào, thấy rất thiêng liêng nhưng cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. “Cảm xúc đó thì dù trong lần tuyên thệ cách đây 3 tháng hay 2 ngày trước, cảm xúc đều tươi nguyên như vậy", ông nói.

Xây dựng lộ trình tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Đặng Chung |

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhất trí phương án giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV. Tuy nhiên, đề nghị cần xây dựng lộ trình tiếp tục thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội.

Giữ ổn định cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

VƯƠNG TRẦN |

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khoá XIV có 22 cơ quan, gồm: 18 bộ và 04 cơ quan ngang bộ.