Hội thảo về chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng

Mai Chi |

Hải Phòng -  Ngày 28.6, Ban Kinh tế Trung ương vừa phối hợp với UBND TP.Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và quốc tế” với sự tham dự của nhiều đại diện các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu truyền hình.

Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Đức Hiển, Phó ban Kinh tế Trung ương, cùng sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, một số tỉnh, thành và các đơn vị liên quan ở Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Ban Kinh tế Trung ương, phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng và trong các Nghị quyết chuyên đề của Đảng. Ngày 24.1.2022, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tại Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu “phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về đô thị hóa và phát triển đô thị với mục tiêu “Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030”.

Để lắng nghe các chuyên gia, các đơn vị, địa phương thảo luận về chủ trương chính sách, nền tảng, hạ tầng, ứng dựng, công nghệ số, nền tảng số... nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Kinh tế Trung ương – đơn vị được giao giám sát việc thực hiện Nghị quyết – muốn lắng nghe, tìm hiểu xem việc thực hiện có vấn đề gì vướng mắc.

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh; MH
Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MH

Do đó, với vị thế là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, TP.Hải Phòng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Việc tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới” góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc cụ thể hóa và hiện thực hóa các mục tiêu trên.

Trong tham luận của mình, ông Nguyễn Đức Thọ - PCT UBND TP.Hải Phòng cho rằng, vùng Đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, có vị trí rất thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế về phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như mật độ dân số quá cao; Hệ thống hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ, liên kết yếu; Tỉ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa chưa đồng đều; Một số đô thị đang phải đối mặt với tình trạng quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông, ngập úng cục bộ; Hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển đô thị thông minh…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào các tham luận làm rõ những nội dung về xây dựng và triển khai đề án phát triển đô thị thông minh có tính kết nối cao tại các địa phương; Khả năng liên kết giữa các đô thị trong khu vực để hướng tới tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch phát triển đô thị bền vững; Hạ tầng số cho đô thị thông minh và ứng dụng các công nghệ số trong đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự đô thị…

Cùng ngày, các đại biểu có buổi khảo sát thực tiễn mô hình khu công nghiệp sinh thái và thông minh tại KCN Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

"Gỡ rối" ùn tắc giao thông để phát triển đô thị thông minh

Cát Tường |

Hệ thống giao thông đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn, đô thị loại đặc biệt đang tồn tại các vấn đề như phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,... và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Về vấn đề này, ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã chỉ ra một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông.

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị thông minh

Nguyễn Linh |

Sáng chế thùng rác thông minh của nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tạo bước tiến trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh.

Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

"Gỡ rối" ùn tắc giao thông để phát triển đô thị thông minh

Cát Tường |

Hệ thống giao thông đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn, đô thị loại đặc biệt đang tồn tại các vấn đề như phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,... và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Về vấn đề này, ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã chỉ ra một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông.

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị thông minh

Nguyễn Linh |

Sáng chế thùng rác thông minh của nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tạo bước tiến trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh.

Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.