Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông" diễn ra vào 2.10

Ái Vân |

Hội thảo kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông (1950 - 2020)” dự kiến diễn ra vào 2.10 tại Lạng Sơn.

Ngày 25.9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020)”.

Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; TS Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đồng chủ trì họp báo.

Đến nay, Ban Chỉ đạo hội thảo đã nhận được 89 bài tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Với chủ đề “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, các tham luận tập trung khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950; đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950; sự vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu, công bố trước đây, hội thảo lần này đã nghiên cứu, bổ sung nhiều tư liệu, sự kiện mới trong bối cảnh nhận thức mới. Toàn bộ tham luận đã được biên tập, in thành sách kỷ yếu phục vụ hội thảo.

Dự kiến, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 2.10 tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bên lề hội thảo, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và một số đại biểu tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn; thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 52 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Tối 26.7, tại Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, 52 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Đồng Lộc".

Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

THEO TTXVN |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng sáng ngời trong lịch sử loài người thế kỷ 20 và mãi mãi về sau.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi 1960

Kỳ Quan |

Ngày 19.12, tại TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỷ niệm 52 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Tối 26.7, tại Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, 52 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Đồng Lộc".

Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

THEO TTXVN |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng sáng ngời trong lịch sử loài người thế kỷ 20 và mãi mãi về sau.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi 1960

Kỳ Quan |

Ngày 19.12, tại TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”.