Hội thảo "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng và quê hương Hải Dương"

TAM NGUYÊN |

Ngày 24.4, Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương".

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị - người con ưu tú của quê hương Hải Dương.

Tới dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định, đồng chí Lê Thanh Nghị - lãnh đạo tiền bối cách mạng tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam là niềm tự hào to lớn, là động lực tinh thần cổ vũ các thế hệ người Hải Dương trong quá trình xây dựng và phát triển.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị đầy những khó khăn thử thách, gắn liền với những chặng đường cam go, gian khổ của Đảng và dân tộc. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn là người cộng sản kiên trung, bất khuất.

Những báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo sẽ trở thành dữ liệu hết sức quý báu của Đảng và là tài liệu quan trọng để thực hiện tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về sự cống hiến của các bậc tiền nhân đối với đất nước, quê hương; khơi dậy và nêu cao lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ảnh: Lê Vinh
Hội thảo "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương". Ảnh: Lê Vinh

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Lê Thanh Nghị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí là một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương đạo đức mẫu mực, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong nhiều bài viết trình bày tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ hơn những khía cạnh về đồng chí Lê Thanh Nghị, một nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng có nhiều đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng Bắc Kỳ, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, một tấm gương cao đẹp của người cộng sản, người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hải Dương.

Bằng bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng và phong cách lãnh đạo mẫu mực, bình dị, đồng chí Lê Thanh Nghị nổi tiếng là người có quan hệ quốc tế uy tín, tranh thủ được sự ủng hộ to lớn, đồng thời là người chịu trách nhiệm chính trong việc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước.

Hội thảo khoa học cũng là dịp tri ân sâu sắc công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối; kế thừa, phát huy những giá trị cao đẹp được trao truyền lại, càng có thêm tinh thần và ý chí để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

158 lao động Hải Dương cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài

Đặng Luân |

Theo rà soát, xác minh, Công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện có 158 công dân Hải Dương đang lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài (chủ yếu mang tính tự phát).

Hải Dương: Va chạm với xe container, cặp vợ chồng tử vong tại chỗ

Đặng Luân |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay trên địa bàn xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hải Dương: Hơn 100.000 CNLĐ các khu công nghiệp được cấp CCCD gắn chíp

Đặng Luân |

Để tạo thuận lợi cho công nhân trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip mà không phải nghỉ làm, Công an tỉnh Hải Dương đang tăng cường công tác cấp CCCD gắn chip lưu động tại các khu công nghiệp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

158 lao động Hải Dương cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài

Đặng Luân |

Theo rà soát, xác minh, Công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện có 158 công dân Hải Dương đang lao động, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài (chủ yếu mang tính tự phát).

Hải Dương: Va chạm với xe container, cặp vợ chồng tử vong tại chỗ

Đặng Luân |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay trên địa bàn xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hải Dương: Hơn 100.000 CNLĐ các khu công nghiệp được cấp CCCD gắn chíp

Đặng Luân |

Để tạo thuận lợi cho công nhân trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip mà không phải nghỉ làm, Công an tỉnh Hải Dương đang tăng cường công tác cấp CCCD gắn chip lưu động tại các khu công nghiệp.