Hội Nhà báo VN tiếp tục phối hợp thực hiện công tác quy hoạch báo chí

Vương Trần |

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện công tác quy hoạch báo chí thời gian tới.

Chiều 30.10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội nhà báo Việt Nam.

Dự Hội nghị có ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, khoá X Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ông Hồ Quang Lợi cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tích cực triển khai thực hiện.

Các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, vẫn cố gắng triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương Hội, như tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị toàn thể góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội, giới thiệu đại biểu tham gia Ban Chấp hành và bầu đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Cơ quan Trung ương Hội, với chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ: công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam như hoàn thiện các văn kiện Đại hội, đề án nhân sự... để trình xin ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và các công việc liên quan khác;

Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi cho biết: Qua kết quả công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cho thấy, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Hội đã bám sát tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ông Hồ Quang Lợi cho biết các nhiệm vụ trọng tâm đó là tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện công tác quy hoạch báo chí. Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2020-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một nhiệm vụ khác được nhắc tới đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc với hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội. Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quân khu 5: Cần dự báo chính xác tình hình để di dời bộ đội, nhân dân

THANH TUẤN |

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng, cần dự báo đúng diễn biến tình hình và các yếu tố liên quan có nguy cơ gây ra sự cố.

Báo chí phải là “những người lính đi đầu” trong cuộc chiến chống COVID-19

Ái Vân |

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, báo chí cần phải luôn sẵn sàng và luôn là “những người lính đi đầu” trong cuộc chiến cam go chống COVID-19.

Nói báo chí là công cụ tư tưởng nhưng chính sách thuế thì như doanh nghiệp

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng, cơ quan tuyên truyền nhưng trong thực tế chính sách về thuế chúng ta ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Quân khu 5: Cần dự báo chính xác tình hình để di dời bộ đội, nhân dân

THANH TUẤN |

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng, cần dự báo đúng diễn biến tình hình và các yếu tố liên quan có nguy cơ gây ra sự cố.

Báo chí phải là “những người lính đi đầu” trong cuộc chiến chống COVID-19

Ái Vân |

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, báo chí cần phải luôn sẵn sàng và luôn là “những người lính đi đầu” trong cuộc chiến cam go chống COVID-19.

Nói báo chí là công cụ tư tưởng nhưng chính sách thuế thì như doanh nghiệp

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng, cơ quan tuyên truyền nhưng trong thực tế chính sách về thuế chúng ta ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp.