Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

THEO TTXVN |

Chiều 22.4, tại Hà Nội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1.2021 đến ngày 1.2.2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã thành công rất tốt đẹp. Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất, đánh giá cao các nội dung trong Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các mặt: Chỉ đạo, điều hành; xây dựng chương trình điều hành và phối hợp chuẩn bị nội dung; công tác nhà khách - lễ tân, bố trí phương tiện phục vụ Đại hội; công tác tài chính - tài sản; thông tin tuyên truyền, đối ngoại; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội; y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhiều ý kiến đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng có 3 điểm khác biệt lớn: Ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19; yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; việc đại biểu ăn, ở tập trung tại khách sạn đã đặt ra yêu cầu cao hơn, khối lượng công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, kế thừa kinh nghiệm tổ chức nhiều đại hội Đảng trước đây, nhất là kinh nghiệm tổ chức Đại hội XII, đồng thời lực lượng phục vụ trực tiếp Đại hội có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiều đồng chí đã có kinh nghiệm phục vụ công tác Đại hội nhiều năm... đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đánh giá: Công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng với số lượng công việc lớn, yêu cầu cao cả về chất lượng và thời gian, song với sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá: Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành tốt tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, từ chuẩn bị nội dung điều hành của Đại hội đến công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội, công tác đảm bảo hậu cần, chăm lo cho đại biểu từ việc ăn ở, đi lại, đưa, đón, phòng, chống dịch bệnh, an ninh, an toàn, đảm bảo kỷ luật kỷ cương trong sinh hoạt.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhắc lại khi đánh giá về Đại hội XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, là một trong những Đại hội thành công nhất cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc. Thành công trên có sự đóng góp rất quan trọng của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà lưu niệm cho đơn vị Thông tấn xã Việt Nam tham gia Tổ chức, phục vụ Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà lưu niệm cho đơn vị Thông tấn xã Việt Nam tham gia Tổ chức, phục vụ Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công tác phục vụ Đại hội XIII đạt được kết quả nêu trên là sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, trong đó đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XII, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII đã trực tiếp chỉ đạo khoa học, toàn diện, kịp thời, phát huy tính chủ động của thành viên các cơ quan liên quan và các cá nhân tham gia ở các bộ phận.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đồng chí Trần Quốc Vượng vào sự thành công của Đại hội; biểu dương các đồng chí trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ đã trực tiếp và gián tiếp tham gia phục vụ Đại hội XIII. Những thành công, kinh nghiệm rút ra qua tổ chức phục vụ Đại hội XIII vừa qua sẽ là bài học giá trị ý nghĩa cho việc tổ chức Đại hội và các hoạt động lớn của Đảng, của đất nước trong thời gian tới. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương chỉ đạo việc lưu trữ tài liệu Đại hội, phục vụ cho tham khảo tổ chức Đại hội lần sau...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII được thực hiện bài bản, khoa học

Phạm Đông |

Chiều 16.4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Trung tâm Báo chí và trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII được thực hiện bài bản, khoa học

Phạm Đông |

Chiều 16.4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Trung tâm Báo chí và trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.