Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Vương Trần |

Sáng 12.12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Phòng chống tham nhũng không dừng, không ngừng nghỉ, không chùng xuống

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội và được truyền trực tuyến tới 82 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, bộ tư lệnh và tương đương trong quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng. Ảnh: N.Bắc

Khoảng 670 đại biểu tham dự tại Hội trường Bộ Quốc phòng, gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Chỉ đạo tổng kết công tác PCTN, thủ trưởng các ban, bộ, ngành Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Giám đốc Công an; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân; Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Khoảng 5.000 đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến ở 82 điểm cầu.

Theo ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Hội nghị lần này được tổ chức trước thềm Đại hội XIII, có một ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tổng kết công tác PCTN của cả nhiệm kỳ Đại hội XII và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được, những việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ PCTN trong thời gian tới.

Điều này cũng thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCTN; khẳng định công tác này không dừng, không nghỉ, không chùng xuống mà ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn.

Thông tin về những nội dung cơ bản của Báo cáo tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2.2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Việc này góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tư tưởng “hạ cánh an toàn”

Cụ thể, Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 đã chỉ ra 9 yếu tố góp phần tạo nên những kết quả bước đầu:

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác PCTN.

Một số khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc trong PCTN đã được tập trung tháo gỡ kịp thời và có chuyển biến tích cực, nhất là đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; chấn chỉnh, khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng chống tham nhũng; khắc phục tư tưởng “hạ cánh an toàn” trong xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm; truy bắt xử lý các đối tượng phạm tội tham nhũng, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài…

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Việc ban hành và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngày càng đồng bộ, nhất là kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh hơn việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Ban Nội chính T.Ư nói về 5 cấp độ giải quyết các vụ án tham nhũng

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết có 5 cấp độ trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Phòng chống tham nhũng không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh hơn việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Ban Nội chính T.Ư nói về 5 cấp độ giải quyết các vụ án tham nhũng

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết có 5 cấp độ trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Phòng chống tham nhũng không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm.