Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng: Quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, mang lại niềm tin cho nhân dân nhiều hơn

NHÓM PV |

Theo dự kiến, hôm nay (25.6), Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng được diễn ra tại Hà Nội dưới dự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Quyết liệt hơn

Bước chuyển biến mạnh mẽ của công tác chống tham nhũng của Đảng được ghi nhận bởi một cú “đột phá” cách đây 2 năm, bắt đầu bằng một việc tưởng chừng như rất thông thường: chiếc xe sang biển số xanh của Trịnh Xuân Thanh - lúc đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Lúc đầu, nhiều người nghĩ sai phạm này nếu có, chỉ cùng lắm là phê bình và quan trọng là trước đến nay hiếm khi một cán bộ cấp tỉnh bị xử lý kỷ luật. Thế nhưng đó chỉ là phát pháo hiệu khởi đầu. Từ chiếc xe biển số xanh, Thanh tra đã vào cuộc và công bố những sai phạm lớn hơn của Trịnh Xuân Thanh khi đương chức ở TCty Xây lắp dầu khí. Từ đó, những sai phạm của ngành dầu khí dần hé lộ cho thấy những sai phạm ở một ngành kinh tế trọng điểm diễn ra có chiều sâu, có quy mô và ở diện rộng.

Quyết tâm làm sạch bộ máy, làm sạch nội bộ Đảng đã bị thử thách khi sai phạm của ông Đinh La Thăng lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dần được đưa ra ánh sáng. Làm hay không làm, kỷ luật hay không kỷ luật? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời. Thế rồi kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tiếp theo đó là lệnh khởi tố bắt tạm giam của Cơ quan điều tra đối với ông Đinh La Thăng chính là câu trả lời rõ rệt nhất: “Công cuộc chống tham nhũng của Đảng không có vùng cấm”.

Cho đến thời điểm hiện tại, phiên phúc thẩm vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm ở vụ việc góp vốn của PVN tại OceanBank sắp kết thúc thì cũng là thời điểm thêm những lãnh đạo của một số công ty thuộc ngành dầu khí bị khởi tố, tạm giam. Điển hình là các nguyên TGĐ Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Việc đưa ra xử lý từ ông Trịnh Xuân Thanh đến ông Đinh La Thăng được nhân dân đồng tình, cổ vũ, tin tưởng và quá trình làm trong sạch nội bộ Đảng với phương châm chống tham nhũng là “từ trên xuống”, “từ trong ra”. Thế nên, việc nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng hàng loạt cán bộ ở Đà Nẵng bị kỷ luật Đảng, cách chức không còn là điều bất ngờ.

Trong quá trình xử lý kỷ luật, đặc biệt là xử lý kỷ luật những cán bộ cấp cao không phải là không có những ý kiến e ngại. Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có câu trả lời, cũng là quan điểm của Đảng: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”.

Đúng, “ai nhụt chí thì đứng sang một bên”, lời khẳng định đó được bổ sung bằng việc khởi tố bắt giam hai sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an là nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh và nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ thông qua mạng Internet.

Rõ ràng những động thái quyết liệt ấy đã xóa tan những nhận định từng có trong công tác xử lý cán bộ như “làm lấy lệ”, “chỉ tắm từ vai”. Công tác chống tiêu cực, tham nhũng đã cho thấy quyết tâm, nói được, làm được và niềm tin của nhân dân đã được khôi phục mạnh mẽ.

Việc xử lý ông Đinh La Thăng khẳng định công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.
Việc xử lý ông Đinh La Thăng khẳng định công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.

Những điểm mới và niềm tin từ lòng dân

Không chỉ là những vụ án điểm, hàng loạt các án kỷ luật đối với những sai phạm của các cán bộ đầu ngành, đầu tỉnh như việc xử lý nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh… cho thấy công cuộc đấu tranh chống tiêu cực được mở rộng.

Cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đi vào chiều sâu với việc ban hành Quyết định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái từ đầu nhiệm kỳ ĐH Đảng khóa XII đến nay, trong đó, có cả nguyên lãnh đạo, lãnh đạo cao cấp. Tòa án nhân dân các cấp cũng đã xét xử sơ thẩm 436 vụ án, với 1.118 bị cáo về các tội tham nhũng. Đó là những con số đáng giật mình và Đảng sẽ khó hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình nếu không có lòng dân ủng hộ.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp - trao đổi với Lao Động: “Công tác PCTN đang đi vào rất đúng quỹ đạo. Điều này thể hiện sự cương quyết, rất lớn của Đảng, Nhà nước. Dù bất cứ là ai cũng không có vùng cấm. Dù là cán bộ cấp cao cỡ nào cho đến những cán bộ cấp dưới. Chính việc xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm từ T.Ư tới cơ sở trong công tác PCTN thời gian qua đã đi vào thực chất hơn và được xử lý rất nghiêm minh. Nhiều vụ việc lớn được đưa ra thu hút được sự chú ý, quan tâm và đồng tình rất lớn của dư luận, nhân dân, cử tri rất đồng lòng, ủng hộ và mong công tác trên ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn nữa”.

Tổ chức Minh bạch thế giới cũng đánh giá cao công tác chống tham nhũng mà Đảng cùng nhân dân đang thực hiện với việc đánh giá Việt Nam tăng 6 bậc về chỉ số cảm nhận tham nhũng so với năm 2016. Thế nhưng mức điểm số 35/100 của tổ chức này cũng cho thấy việc chống tham nhũng của VN còn cần phải tiếp tục, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước hơn nữa, nhằm mang lại niềm tin trong nhân dân nhiều hơn. 

Ông Bùi Đức Thụ - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quyết tâm phòng chống tham nhũng như chiếc chìa khóa mang lại niềm tin cho nhân dân

Tham nhũng và phòng chống tham nhũng (PCTN) là vấn đề được cử tri và nhân dân vô cùng quan tâm. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cũng như qua công tác điều tra cho thấy và phát hiện ra nhiều những vụ án tham nhũng lớn gây nên thất thoát tiền, của nhà nước, để lại hậu quả rất lớn. Qua chỉ đạo của T.Ư và trực tiếp là UBKTTƯ vừa qua đã đi sâu sát và phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc lớn về tham nhũng, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Những vụ việc liên quan đến vi phạm, sai phạm của những cán bộ T.Ư, nguyên Bộ trưởng, tướng lĩnh công an… thậm chí cả những người về hưu cũng đều bị xử lý. Điều đó thể hiện không có vùng cấm trong PCTN.

Tôi cho rằng, đây là kết quả bước đầu hết sức đáng mừng, điều này đáng khích lệ và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Quyết tâm phòng chống tham nhũng như chiếc chìa khóa mang lại niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cần phải hoàn thiện cơ chế để ngăn chặn việc tham nhũng phát sinh thì mới giải quyết được căn cơ vấn đề.

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: Chống tham nhũng làm cho bộ máy tinh thông, uy tín

Chống tham nhũng để loại ra những “con sâu, con mọt” làm cho bộ máy tinh thông, có uy tín hơn. PCTN tốt là hỗ trợ cho phát triển kinh tế tốt, chống tiêu cực, chống rút ruột công trình, xóa đi “trở lực” hạn chế sự phát triển như sự nhũng nhiễu, hạch sách… Khi tham nhũng bị ngăn chặn, được đẩy lùi sẽ mở đường cho xã hội trong sáng, văn minh.

Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, nhất là từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động việc đấu tranh PCTN, gắn vấn đề giữ lời nói đi đôi với thực hiện thì công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Từ vụ việc xử lý Trịnh Xuân Thanh xuất hiện, không để việc “chìm xuồng sai phạm”, xử lý nghiêm như tiếng súng báo hiệu thời kỳ cuộc chiến chống tham nhũng đi vào thực tế quyết liệt, có chuyển biến mạnh mẽ. Việc này được thể hiện rõ từ trong xử lý vi phạm, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm, cho dù người đó là Ủy viên Bộ Chính trị, kể cả những cán bộ đã về hưu, tướng lĩnh công an, quân đội đều bị xử lý và bình đẳng trước pháp luật. “Không có việc hạ cánh an toàn hay “chuyển vùng an toàn”, không phải chịu trách nhiệm trước những hành vi sai trái. T.VƯƠNG

Ông Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn Hà Nội (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân): Phòng, chống tham nhũng phải xử lý từ gốc đến ngọn

Thời gian qua, điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải kể tới việc phanh phui và xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, trở thành một phong trào mà tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Điều này thể hiện quyết tâm và sức mạnh rất lớn của cả hệ thống chính trị, xoá tan mọi nghi ngờ về cái gọi là “vùng cấm” trong lĩnh vực này, việc xử lý những vụ việc tham nhũng chấn động đã lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng. Qua đó, người dân nhìn thấy sự quyết tâm của Đảng không chỉ dừng lại ở Nghị quyết, văn bản mà thể hiện ở những hành động, việc làm cụ thể.

Trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng phải đề cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả và rộng khắp phải thực hiện một cơ chế chặt chẽ. Như vậy, phải thiết lập cơ chế vận hành phòng chống tham nhũng hiệu quả. LÊ HOA

Những phát biểu ấn tượng trong công tác phòng, chống tham nhũng

* “Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 31.7.2017

* “Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các chính quyền địa phương, ngày 28.12.2017.

* “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt); kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng, phải thanh lọc đội ngũ, trước hết là trong những ngành, cơ quan phòng chống tham nhũng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 22.1.2018

* “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương ngày 10.4.2018

* “Đảng, Nhà nước sẽ hành động mạnh mẽ hơn trong phòng chống tham nhũng”.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri hôm 19.6.2018

* “Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng. Không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội ngày 18.11.2017

* “Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Trung ương đã và đang làm quyết liệt, không có vùng cấm nào cho bất cứ ai sai phạm, dù đó là lãnh đạo cấp nào”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Cần Thơ ngày 3.5.2018

Chống tham nhũng qua những con số

* 36 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi chỉ đạo kiểm tra thì đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án.

* 440 bị cáo với các bản án nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật tại các phiên tòa. Trong đó tuyên phạt 11 bị cáo án tử hình, 20 bị cáo tù chung thân. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đưa ra xét xử sơ thẩm 21 vụ, 263 bị can, trong đó 3 bị cáo có án tử hình, 9 bị cáo có án chung thân.

* Gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái từ đầu nhiệm kỳ ĐH Đảng khóa XII đến nay. Trong đó, có cả nguyên lãnh đạo cao cấp. Tòa án nhân dân các cấp cũng đã xét xử sơ thẩm 436 vụ án, với 1.118 bị cáo về các tội tham nhũng.

* 138: là số vụ Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự 335 đối tượng.

* 65.000 tỉ đồng là số tiền Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước sau khi kiểm toán 434 đơn vị đầu mối.

* 6 là số bậc Việt Nam tăng so với năm 2016 về Chỉ số cảm nhận tham nhũng. Như vậy Tổ chức Minh bạch thế giới đã đánh giá cao những nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian qua. P.V


NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

VƯƠNG TRẦN |

Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.

Đã có "biệt dược" trị tham nhũng!

Lê Phương |

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) đã nói như vậy tại nghị trường sáng 13.6 khi phát biểu tham luận vào dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Đề xuất thành lập cơ quan độc lập để kiểm soát tài sản, thu nhập

LÊ PHƯƠNG |

Ngày 13.6, Quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

VƯƠNG TRẦN |

Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.

Đã có "biệt dược" trị tham nhũng!

Lê Phương |

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) đã nói như vậy tại nghị trường sáng 13.6 khi phát biểu tham luận vào dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Đề xuất thành lập cơ quan độc lập để kiểm soát tài sản, thu nhập

LÊ PHƯƠNG |

Ngày 13.6, Quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi.