Hội nghị mở ra nhiều hướng đi để phát triển kinh tế thời hậu dịch COVID-19

nhóm pv |

Để quyết liệt đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau những tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sáng 10.4, các giải pháp hỗ trợ tổng thể hiện nay cần được nỗ lực triển khai với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn trong thời gian tới với sự tham gia của tất cả các bộ, ngành và người dân trong cả nước. Báo Lao Động đã trao đổi với nhiều chuyên gia về vấn đề này.

TS Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Tín hiệu tích cực với đầu tư công

Các tín hiệu tích cực bước đầu từ việc Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là sau nhiều năm phải đối mặt với tình trạng đầu tư công giải ngân chậm. Xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính, thể chế và phát huy trách nhiệm người đứng đầu để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa, nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Cần nghiên cứu định hướng và các giải pháp mạnh mẽ để cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu. Điều này đòi hỏi phải có chính sách công nghiệp đủ tập trung và khả thi, tư duy lại về chuỗi giá trị, tận dụng cơ hội từ dịch chuyển chuỗi giá trị khỏi Trung Quốc. Đồng thời nghiên cứu các chính sách, giải pháp nhằm phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu dịch Covid-19, trong đó có các yêu cầu cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, các cơ hội kinh doanh (thương  mại điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, v.v...), khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt CPTPP và sắp tới là EVFTA.

Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên - ông Lương Văn Thưởng: Doanh nghiệp cần tiếp cận nguồn hỗ trợ nhanh nhất

Nhiều doanh nghiệp đang phải dừng hoạt động đến tháng thứ 2, trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp đều phải vay vốn ngân hàng. Việc cần nhất hiện nay là hỗ trợ lãi suất và giãn nợ, cơ cấu nợ cho doanh nghiệp bằng trách nhiệm và sự chia sẻ. Hiện lãi suất đang giảm từ 0,5% đến 1,5% nhiều doanh nghiệp chỉ được giảm 0,5% nhưng có người không thuộc đối tượng giảm vì món vay không trong thời điểm miễn giảm… là không thuyết phục. Vì hiện sau ngày 15.4 chưa thể phục hồi ngay sản xuất kinh doanh được mà phải từng bước, việc hỗ trợ phải mang tính dài hạn và gói hỗ trợ của Chính phủ hiện chưa đến được với doanh nghiệp. Do đó, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách đồng bộ, rõ ràng, cụ thể cùng gỡ vướng mắc để doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất nguồn hỗ trợ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CHC – bà Đỗ Thị Hoài: Vẫn còn hiện tượng “trên nóng dưới lạnh”

Khó khăn nhất hiện nay của các doanh nghiệp là vốn, do đó cần phải khảo sát thực sự các doanh nghiệp làm ăn thật sự và đang thiếu vốn để tạo điều kiện hỗ trợ chứ không đưa các thủ tục và tiêu chí rườm rà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ. Hiện rất nhiều doanh nghiệp cần sự hỗ trợ nhưng lại khó tiếp cận vì vẫn còn hiện tượng “trên nóng dưới lạnh” khi Chính phủ và các Bộ, ngành rất quyết liệt về việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhưng khâu thực thi còn chậm so với kỳ vọng của doanh nghiệp. Do đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại thẩm định các dự án vay cụ thể như đến từng địa phương họp cùng các doanh nghiệp tìm hiểu khó khăn để rót vốn.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Cần nhiều biện pháp cụ thể hơn

Để hỗ trợ doanh nghiệp nếu như tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, Chính phủ cần phải có những biện pháp cụ thể hơn để giải cứu như tung ra một gói tương tự như các chính phủ nước khác, tức là một gói từ ngân sách. Hiện tại ở Mỹ có gói 2.000 tỉ USD, chiếm khoảng 10% GDP của Mỹ. Năm 2019, GDP của Việt Nam theo cách mới là 300 tỉ USD nên Việt Nam có thể nghiên cứu đưa ra một gói hỗ trợ ít nhất cũng phải là 2% GDP, xấp xỉ 140 - 150 nghìn tỉ đồng, trong đó dùng tiền để hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp. Theo đó tất cả những doanh nghiệp đang mất, giảm khả năng chi trả sẽ được Chính phủ cho vay hỗ trợ với những điều kiện thật dễ dãi cùng với thời gian ân hạn rất dài, có thể đến 1 năm mà không phải trả gốc lẫn lãi. Việc đưa tiền cho các doanh nghiệp như thế có thể thông qua hệ thống ngân hàng, tức là hệ thống ngân hàng được ủy thác một số tiền của Chính phủ để có thể giúp các doanh nghiệp.

TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương: Thúc đẩy đầu tư công

Cần thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông trọng điểm. Đây là một lượng tiền lớn nhưng việc giải ngân nguồn tiền này đang còn chậm. Chính vì vậy, cấp thiết phải giải ngân nhanh. Theo ông Thành, việc giải ngân nhanh không phải là câu chuyện phát triển trong tương lại mà ở đây kéo theo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể các doanh nghiệp được kéo theo như doanh nghiệp trong ngành sắt thép, cát sỏi, ximăng.

nhóm pv
TIN LIÊN QUAN

Luồng gió mới, quyết tâm mới vực dậy kinh tế

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (10.4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến “4 trong 1” giữa Chính phủ với các địa phương. “Hội nghị phải thổi một luồng gió mới, một quyết tâm mới vào cuộc sống để khởi động một thời kỳ khắc phục, vươn lên mạnh mẽ” - Thủ tướng nêu rõ như vậy tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung vào 4 nội dung: Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân về phòng, chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 23.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bứt phá để về đích

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc.

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30.12.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Luồng gió mới, quyết tâm mới vực dậy kinh tế

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (10.4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến “4 trong 1” giữa Chính phủ với các địa phương. “Hội nghị phải thổi một luồng gió mới, một quyết tâm mới vào cuộc sống để khởi động một thời kỳ khắc phục, vươn lên mạnh mẽ” - Thủ tướng nêu rõ như vậy tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung vào 4 nội dung: Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân về phòng, chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 23.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bứt phá để về đích

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc.

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30.12.