Hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

THEO TTXVN |

Ngày 16.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế -chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo - cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt kết quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021; trao đổi, thảo luận đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị ban hành quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế - khẳng định, công tác quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm là những vấn đề lớn, hết sức hệ trọng, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, phải căn cứ và bám sát các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII.

Nhiệm vụ tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, cải cách tiền lương, cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý biên chế, trong đó tăng thẩm quyền và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý biên chế ở địa phương.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Thái Bình

Phạm Đông |

Ngày 14.3, tại tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.

Hai Bộ thống nhất đề xuất thêm 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông

Vương Trần |

Hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã làm việc và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021-2022. 

Cơ quan nào xem xét trường hợp tinh giản biên chế để xin nghỉ hưu sớm?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế để xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thanh tra quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Thái Bình

Phạm Đông |

Ngày 14.3, tại tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.

Hai Bộ thống nhất đề xuất thêm 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông

Vương Trần |

Hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã làm việc và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021-2022. 

Cơ quan nào xem xét trường hợp tinh giản biên chế để xin nghỉ hưu sớm?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế để xin nghỉ hưu trước tuổi.