Hội nghị ASEAN và ASEAN+3 về COVID-19 sẽ theo hình thức trực tuyến

Hải Anh |

Các Hội nghị Cấp cao đặc biệt của ASEAN và Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 14.4.

Thông cáo ngày 9.4 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt giữa ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3) về ứng phó dịch bệnh COVID-19 sẽ được tổ chức vào ngày 14.4 theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì các hội nghị này trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Trước đó, tại họp báo quốc tế về Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về COVID-19 diễn ra chiều 9.4, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, tại cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) sáng 9.4, các Bộ trưởng cũng nhất trí kế hoạch tổ chức các Hội nghị Cấp cao đặc biệt của ASEAN và Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 trực tuyến ngày 14.4.

Theo Thứ trưởng, dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thông qua 2 văn kiện quan trọng là Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19, qua đó, khẳng định cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của ASEAN và các nước ASEAN+3 trong ngăn ngừa và loại bỏ các nguy cơ của dịch bệnh đe dọa cuộc sống người dân, ổn định tình hình kinh tế-xã hội các quốc gia thành viên.

Trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo giới quốc tế rằng, với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam có tính tới họp cấp cao và họp thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến tương tự không, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho hay: “Rất tiếc vì dịch COVID-19, chúng ta tính tới lùi thời gian họp Hội nghị cấp cao 36 của ASEAN và các cấp cao liên quan tới tháng 6.2020. Tuy nhiên đến hiện tại chưa thể dự đoán khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc, nên chúng ta vẫn có những phương án dự phòng khác. Do đó, chúng tôi không loại trừ khả năng phải tiến hành họp trực tuyến”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý, thực tế thời gian qua, Việt Nam đã tổ chức một số cuộc họp trực tuyến. Trên thế giới, nhiều cuộc họp của các nhà lãnh đạo cấp cao như G20 cũng đã diễn ra theo hình thức này. “Đây là cách làm chúng tôi cho là phù hợp trong thời kỳ dịch bệnh này” - ông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói thêm: “Tôi nghĩ rằng, tất nhiên chúng ta mong muốn các cuộc họp cấp cao diễn ra như bình thường nhưng trong trường hợp không được, hoàn toàn có thể họp trực tuyến”.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

ASEAN - Mỹ họp liên ngành thúc đẩy phối hợp ứng phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam đề xuất các định hướng hợp tác giữa ASEAN và Mỹ trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 cũng như ứng phó với các tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội mà dịch bệnh mang lại.

ASEAN - EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về hợp tác ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Phó Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đề nghị các nước ASEAN tạo điều kiện hồi hương cho công dân các nước EU đang du lịch tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian Hội nghị cấp cao ASEAN 36 do COVID-19

Ngọc Vân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 tới cuối tháng 6.2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

ASEAN - Mỹ họp liên ngành thúc đẩy phối hợp ứng phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam đề xuất các định hướng hợp tác giữa ASEAN và Mỹ trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 cũng như ứng phó với các tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội mà dịch bệnh mang lại.

ASEAN - EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về hợp tác ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Phó Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đề nghị các nước ASEAN tạo điều kiện hồi hương cho công dân các nước EU đang du lịch tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian Hội nghị cấp cao ASEAN 36 do COVID-19

Ngọc Vân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 tới cuối tháng 6.2020.