Hội nghị ACMECS 9 quan ngại về hạn hán kỷ lục sông Mekong

Thanh Hà |

Lãnh đạo các nước ACMECS bày tỏ quan ngại về các đợt hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt trong năm 2019 và 2020, khiến mực nước sông Mekong giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.

Sáng 9.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến, với sự có mặt của Lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng Thư ký ASEAN.

Với chủ đề “Quan hệ đối tác vì kết nối và phục hồi”, Hội nghị tập trung rà soát tình hình triển khai Tuyên bố Bangkok và Kế hoạch Tổng thể ACMECS giai đoạn 2019-2023 được Lãnh đạo các nước thông qua tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 8 (tháng 6.2018 tại Bangkok, Thái Lan); đồng thời trao đổi về các biện pháp củng cố hợp tác trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo các nước bày tỏ quan ngại về các đợt hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt trong năm 2019 và 2020, khiến mực nước sông Mekong giảm xuống mức thấp kỷ lục mới và gây gián đoạn nguồn cung lương thực, ảnh hưởng tới hệ sinh thái, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của tiểu vùng.

Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp thông minh và quản lý bền vững tài nguyên nước sông Mekong, quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu. Tăng cường nỗ lực vừa phòng chống, ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa tái thiết kinh tế, bao gồm phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, công nghiệp và du lịch giữa các nước thành viên ACMECS, phát triển nền kinh tế kỹ thuật số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực. Thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân…trong việc thực hiện 3 trụ cột hợp tác của Kế hoạch tổng thể ACMECS và sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS đi vào hoạt động nhằm triển khai hiệu quả các dự án ưu tiên.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính kết nối và cộng hưởng giữa hợp tác ACMECS với ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng liên quan, đồng thời xem xét cải tiến cơ cấu, phương thức hoạt động của hợp tác ACMECS theo hướng tăng cường hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác và phối hợp giữa năm nước láng giềng Mekong trong nỗ lực chung thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới xây dựng nền kinh tế cạnh tranh, năng động và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của ACMECS trong giai đoạn tới, theo đó nhiệm vụ quan trọng là vượt qua đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế và phát huy vai trò chiến lược nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Để làm được điều này, các nước cần bảo đảm kết nối thông suốt và hài hòa trong tiểu vùng, đặc biệt là thúc đẩy giao thông, thương mại, đầu tư dọc các hành lang kinh tế; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông khu vực biên giới; và thực hiện nghiêm các thỏa thuận song phương, đa phương đã ký. Chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, thông minh hướng tới hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp Mekong và hội nhập ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Phnompenh Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 9 và nhất trí Lào sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự 3 hội nghị cấp cao hợp tác khu vực

Khánh Minh |

Sáng 9.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 9, hội nghị đầu tiên trong 3 hội nghị cấp cao diễn ra cùng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị ACMECS 9, CLMV 10 và CLV 11

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị ACMECS 9, CLMV 10 và CLV 11 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 9.12.2020.

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp LHQ ứng phó COVID-19

|

Từ ngày 3-4.12.2020 tại New York, Mỹ đã diễn ra Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp. Lao Động trân trọng đăng toàn văn thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp:

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự 3 hội nghị cấp cao hợp tác khu vực

Khánh Minh |

Sáng 9.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 9, hội nghị đầu tiên trong 3 hội nghị cấp cao diễn ra cùng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị ACMECS 9, CLMV 10 và CLV 11

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị ACMECS 9, CLMV 10 và CLV 11 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 9.12.2020.

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp LHQ ứng phó COVID-19

|

Từ ngày 3-4.12.2020 tại New York, Mỹ đã diễn ra Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp. Lao Động trân trọng đăng toàn văn thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp: