Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang Khai mạc kỳ họp quan trọng cuối nhiệm kỳ

NGUYÊN ANH |

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ xem xét, quyết định 3 nhóm nội dung chính gồm: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân; xem xét các tờ trình, việc chất vấn, trả lời chất vấn.

Ngày 12.1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 26. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và cũng là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; kinh tế bị giảm sút, mọi mặt đời sống xã hội bị ảnh hưởng lớn, đòi hỏi chúng ta phải bàn bạc, đưa ra những quyết sách quan trọng cả về nguồn lực đầu tư, đặc biệt là về các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành...

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, quyết định 3 nhóm nội dung như đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan tư pháp tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và một số báo cáo khác theo quy định của pháp luật. Xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Theo ông Mai Văn Huỳnh, để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp.

“Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Dự thảo các văn bản trình tại kỳ họp lần này đã được các cơ quan liên quan chuẩn bị đảm bảo theo quy trình quy định của pháp luật, nhưng cũng rất cần và không thể thiếu các ý kiến tham gia đóng góp thêm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu tham dự kỳ họp”, ông Huỳnh nhấn mạnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phê chuẩn nhân sự Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm nhân sự Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực tài chính và đầu tư công. Trong đó có 3 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phê chuẩn nhân sự Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm nhân sự Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực tài chính và đầu tư công. Trong đó có 3 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc.