Học trực tuyến không bê nguyên giáo án bình thường vào giảng dạy

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, chương trình học trực tuyến không bê nguyên từ giáo án bình thường vào giảng dạy. Bộ đã ban hành văn bản xác định chương trình học cốt lõi theo hướng tinh giản để phục vụ dạy trực tuyến và dạy trên truyền hình.

Nhiều văn bản, chính sách bộc lộ khiếm khuyết

Sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Đoàn Vĩnh Long) về bài học cho ngành giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hết sức cố gắng, tuy nhiên qua dịch bệnh vẫn nhìn thấy một số điều chắc chắn phải điều chỉnh.

Theo ông, về thể chế, khi áp dụng, vận hành ứng phó, nhiều văn bản, chính sách bộc lộ khiếm khuyết. Bình thường, những vấn đề này có thể vẫn tồn tại nhưng chưa đến mức gay gắt. Giai đoạn dịch bệnh, mức độ ảnh hưởng lớn hơn.

Về quản lý nhà nước, Bộ trưởng nhìn nhận cần hoàn thiện hơn nữa khả năng ứng phó với trạng thái khẩn cấp bằng nghiệp vụ, hiểu biết, tinh thần của ngành. Theo đó, chính sách hỗ trợ văn bản hướng dẫn thời gian tới cần thực tế hơn.

"Dịch bệnh cho thấy kỹ năng của đội ngũ quản lý, kỹ năng của nhà giáo, kỹ năng của học sinh, đặc biệt là vấn đề tự học, phải tăng cường rất nhiều", Bộ trưởng nêu quan điểm.

Với vấn đề tăng cường chất lượng dạy và học trong thời gian tới, bộ sẽ đưa ra nhiều giải pháp khác nhau. Bởi trong 716 quận huyện trực thuộc, hiện có 350 quận, huyện áp dụng dạy học trực tiếp và 316 đã đi học trực tiếp.

"Nhóm đang học trực tiếp bình thường thì cần giải pháp tăng chất lượng riêng, nhóm chuẩn bị đưa học sinh quay lại trường, nhóm có thể phải tiếp tục học trực tiếp cần có những giải pháp khác. Đây là chủ đề lớn nên sẽ trả lời lồng ghép vào câu hỏi của các đại biểu tiếp theo", Bộ trưởng nói.

Xây dựng chương trình học cốt lõi 

Về câu hỏi của đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Đoàn Cần Thơ) liên quan đến vấn đề học trực tuyến nhưng vẫn dùng chương trình trực tiếp, ông Sơn cho biết không bê nguyên từ giáo án bình thường vào giảng dạy. Bộ đã văn bản 4040 về việc xác định chương trình cốt lõi theo hướng tinh giảm phục vụ việc học trực tuyến. Về việc tinh giản chương trình, các năm 2019, 2020, bộ đã 2 lần tinh giản chương trình để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Riêng năm học 2021-2022 đã thêm một lần nữa rà soát nhưng được xác định có tính chất cốt lõi chứ không phải chỉ rút gọn. Đối với các địa phương đang học trực tiếp sẽ dạy trước các nội dung đúng theo chương trình cốt lõi. Nếu vẫn tiếp tục an toàn sẽ quay lại củng cố và mở rộng nội dung.

Với những nơi dạy trực tuyến sẽ bám theo chương trình cốt lõi, nếu được trở lại trường học sẽ học mở rộng thêm. Các nội dung kiểm tra, đánh giá sẽ dựa trên chương trình cốt lõi này, không phải bê nguyên chương trình như cũ vào dạy trực tuyến.

Trong điều kiện dịch bệnh có thể còn kéo dài, những vùng miền phải tiếp tục dạy học trực tiếp cần củng cố, tăng cường hạ tầng, công nghệ thông tin, trang thiết bị. Các bài giảng truyền hình cần tiếp tục thực hiện.

Ông Sơn cho biết, các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các thông tư hướng dẫn của bộ trong việc đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình giảng dạy. Từ đó tăng cường hỗ trợ tâm lý, tư vấn sức khỏe để tránh sự căng thẳng của học sinh. Bộ Giáo dục cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ cho phù hợp tình hình.

Ngay sau câu hỏi của bà Ánh, đại biểu Phạm Thúy Chinh (Hà Giang) nêu vấn đề, giáo dục qua mạng ngày càng phát triển, Bộ có giải pháp gì cho việc này?

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, việc phát triển đào tạo qua mạng đã được triển khai ở các cấp độ, quy mô, hoạt động trong suốt thời gian vừa qua. Tương lai thế giới cũng đặt ra mô hình đại học ảo, đào tạo từ xa, trực tuyến. Đây là tất yếu mà quá trình chuyển đổi số và công nghệ đào tạo của thế giới hướng đến. Bộ đang chuẩn bị về cơ sở pháp lý, nền tảng, nhân lực, các mô hình thí điểm. Đây là công việc của tương lai, nên cần có sự chuẩn bị.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm khi người lao động về quê tránh dịch

NHÓM PV |

Trước thực trạng nhiều lao động từ các tỉnh, thành phố về quê tránh dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phải xác định rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan như thế nào, nhất là trách nhiệm của Nhà nước đối với dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Người lao động đang rất cần mở cửa lại trường học

Nhóm PV |

Sáng 11.11, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực lao động, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến giải pháp phải sớm mở cửa trường học và cần có gói hỗ trợ đặc biệt để tạo điều kiện cho người lao động quay lại làm việc.

Học tập trực tuyến đã gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực

NHÓM PV |

Sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường Quốc hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm khi người lao động về quê tránh dịch

NHÓM PV |

Trước thực trạng nhiều lao động từ các tỉnh, thành phố về quê tránh dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phải xác định rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan như thế nào, nhất là trách nhiệm của Nhà nước đối với dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Người lao động đang rất cần mở cửa lại trường học

Nhóm PV |

Sáng 11.11, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực lao động, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến giải pháp phải sớm mở cửa trường học và cần có gói hỗ trợ đặc biệt để tạo điều kiện cho người lao động quay lại làm việc.

Học tập trực tuyến đã gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực

NHÓM PV |

Sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường Quốc hội.