Học theo Bác từ những việc làm đơn giản, những hành động cụ thể

Phạm Đông |

Theo các nhà lý luận, cần phải biến việc học tập và làm theo gương Bác đi vào cuộc sống của mỗi người - từ cán bộ, đảng viên đến người dân. Trong đó, cần có nhiều cách làm mới, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân với tinh thần “Học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất”. Đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để xử lý và phản ánh lên các cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, làm theo Bác: Là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Ông Phú nhấn mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương sáng, hàng triệu đảng viên là những tấm gương sáng, toàn Đảng ta sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

Lấy hành động, việc làm cụ thể để đánh giá công việc

TS Nguyễn Ánh Hồng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thì cho rằng, mỗi người đều đã được đọc, xem những câu chuyện về Bác Hồ, về sự quan tâm của Bác dành cho mọi người, cho đất nước. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải học Bác, làm theo Bác từ việc biết nghĩ cho người khác, làm vì người khác, không vụ lợi cá nhân. Trong hành động cụ thể, việc làm cụ thể tại cơ quan, đơn vị và địa phương thì mỗi người cần có sự giản dị, hòa đồng, gần gũi, lắng nghe và hiểu được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của từng người dân.

Theo bà Hồng, làm theo Bác thì tuỳ vào khả năng, địa vị của từng người, từ những việc làm đơn giản nhất và bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Thời gian qua đã có nhiều mô hình chia sẻ yêu thương, học Bác được thực hiện thông qua những việc làm giản dị, nhưng rất thiết thực. Trong đó, chú trọng hơn nữa vào việc chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, người yếu thế. Trong việc này có thể nhân rộng bằng hình thức như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, Cây ATM gạo, Nồi cháo từ thiện... Chung quy lại, cần ứng dụng tất cả những điều đã học tập Bác sang làm theo và chuyển đổi bằng những hành động cụ thể, thiết thực đúng với câu nói “Nói đi đôi với làm”.

Ở mỗi cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cần phải khéo léo và tinh tường trong cách dụng người, trọng dụng người tài. Mỗi cấp chính quyền cần thường xuyên có những cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, hiệp hội doanh nghiệp về những kiến nghị trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cải cách hành chính. Cần xem xét những tiêu chí hành động, việc làm cụ thể ở cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng người.

Bà Hồng cũng cho rằng, cần phải biến việc làm theo gương Bác thực sự đi vào cuộc sống hằng ngày của mỗi người - từ cán bộ, đảng viên đến người dân cả nước. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần có những chuyển biến tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, biết lắng nghe các ý kiến của nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thi trực tuyến “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

PHẠM DUY |

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (5.6.1911 - 5.6.2021).

Giới thiệu sách mới về công lao kiến tạo Chính phủ Việt Nam của Bác Hồ

N.DỦ |

Chào mừng ngày toàn quốc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, NXB Trẻ xuất bản ấn phẩm “Bác Hồ với Chính phủ Việt Nam” tập hợp nhiều sử liệu và phân tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị kiến trúc sư trưởng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - đã để lại cho các thế hệ sau nhiều tiền đề và bài học thiết thực trong việc xây dựng và điều hành Chính phủ kiến tạo ngày nay.

Ký ức về Bác Hồ trong ứng xử ngoại giao

Thanh Hà |

Những ký ức về Bác Hồ trong ứng xử ngoại giao được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ trong cuộc nói chuyện ngày 19.5.2021.

Nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

. |

Ngày 18.5, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận quan trọng này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thi trực tuyến “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

PHẠM DUY |

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (5.6.1911 - 5.6.2021).

Giới thiệu sách mới về công lao kiến tạo Chính phủ Việt Nam của Bác Hồ

N.DỦ |

Chào mừng ngày toàn quốc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, NXB Trẻ xuất bản ấn phẩm “Bác Hồ với Chính phủ Việt Nam” tập hợp nhiều sử liệu và phân tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị kiến trúc sư trưởng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - đã để lại cho các thế hệ sau nhiều tiền đề và bài học thiết thực trong việc xây dựng và điều hành Chính phủ kiến tạo ngày nay.

Ký ức về Bác Hồ trong ứng xử ngoại giao

Thanh Hà |

Những ký ức về Bác Hồ trong ứng xử ngoại giao được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ trong cuộc nói chuyện ngày 19.5.2021.

Nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

. |

Ngày 18.5, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận quan trọng này.