Học tập theo Bác để đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

VƯƠNG TRẦN |

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tích cực và việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Góp phần tích cực vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 20.8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải... Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh T.Vương
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh T.Vương

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá thời gian qua toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ Đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Qua đó, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết trong 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Để triển khai chỉ thị, ngày 19.12.2016, Bộ Chính trị bổ sung ban hành một số quy định, trong đó có Quy định số 55-QĐ/TW “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương

Nổi bật là việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được triển khai có hiệu quả tích cực; hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Kịp thời phê bình, uốn nắn các tư tưởng lệch lạc

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, trong công tác tuyên truyền hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đều ban hành kế hoạch hướng dẫn về việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tuyên truyền về các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều hình thức tuyên truyền nổi bật như, phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần 2 thu hút trên 416.000 sinh viên tham gia, lần thứ 3 thu hút trên 686.000 lượt thí sinh tham gia...

Thảo luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, việc quán triệt học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành truyền thống, bản chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; trong thời kỳ mới, hình ảnh và phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ càng được nâng cao, tỏa sáng...

Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội. Ảnh T.Vương
Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Ảnh T.Vương

Bà Ngô Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết thời gian qua đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền học tập, làm theo đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, rút ra kinh nghiệm: Sáng tạo triển khai các mô hình mới, cách làm hay cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, báo cáo viên, chú trọng biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến từ địa phương..., cùng với đó, kịp thời phê bình, uốn nắn các tư tưởng lệch lạc, đấu tranh luận điệu sai trái; trong mọi chương trình hành động đều gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

“Hình ảnh Bác luôn hiện diện trong tôi với lòng kính trọng”

VƯƠNG TRẦN |

Cựu chiến binh Phùng Minh Út (64 tuổi, Sóc Trăng) bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ về hình ảnh Bác Hồ trong trái tim ông và những việc làm ý nghĩa của ông và gia đình xuất phát từ việc học tập và làm theo lời Bác.

Thủ tướng: Nhân rộng gương người tốt để "cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” tại chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.T |

Sáng 29.6, tại Hội trường TP, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

“Hình ảnh Bác luôn hiện diện trong tôi với lòng kính trọng”

VƯƠNG TRẦN |

Cựu chiến binh Phùng Minh Út (64 tuổi, Sóc Trăng) bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ về hình ảnh Bác Hồ trong trái tim ông và những việc làm ý nghĩa của ông và gia đình xuất phát từ việc học tập và làm theo lời Bác.

Thủ tướng: Nhân rộng gương người tốt để "cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” tại chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.T |

Sáng 29.6, tại Hội trường TP, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".