Học sinh Trường Amsterdam trổ tài làm thí nghiệm khoa học “chơi với lửa”

Bích Hà |

Với mục đích đem những cái nhìn mới mẻ và thú vị về khoa học đến cho cộng đồng, ngày 6.8, CLB Society of Open Science (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã tổ chức triển lãm khoa học NOVA - Tân tinh, với nhiều hoạt động khoa học, thu hút sự tham gia của hàng ngàn bạn nhỏ và các vị phụ huynh.

Cơn lốc Khoa học – Science Tornado là chuỗi các sự kiện khoa học, bao gồm nhiều tiền sự kiện và một buổi triển lãm chính, được tổ chức bởi học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, góp phần lan tỏa thông điệp “Khoa học không phải thứ gì đó quá cao siêu xa vời, nó là những thứ đơn giản xung quanh ta. Chỉ cần ta biết sáng tạo, mọi thứ đều là khoa học”.

Trải qua 3 năm tổ chức thành công với các chủ đề “Universe – Vũ trụ”, “Evolution – Tiến hóa” và “Substances – Chất”,  sự kiện đã để lại dấu ấn, khi mang đến cho các bạn trẻ thủ đô cơ hội được trải nghiệm với các thí nghiệm vật lí, hóa học đầy sáng tạo, hấp dẫn.

Các em nhỏ và phụ huynh hồi hộp học sinh trường Ams làm thí nghiệm khoa học. Ảnh: B.H
Thông qua buổi triển lãm, học sinh trường Ams hy vọng sẽ truyền được ngọn lửa đam mê khoa học tới mọi người.

Năm nay, Science Tornado 2017 diễn ra với chủ đề “Nova – Tân Tinh” - cuộc hành trình đưa những tâm hồn đam mê khoa học đến với sự tinh tú diệu kỳ của vũ trụ. Ngày 6.8, hàng ngàn người đã tới Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam để tham dự chương trình.

Phụ huynh và học sinh đều hào hứng khi được được xem 50 thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên được thực hiện bởi hàng trăm học sinh dưới hình thức tương tác. Trong đó thí nghiệm “bàn tay lửa” thu hút sự trải nghiệm của rất nhiều người.

Các thí nghiệm liên quan đến điện, lửa hay các chất hóa học đều đảm bảo an toàn. Các em học sinh đã được tập huấn trong một tháng để đảm bảo không có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phan Anh, Hoàng Bách thán phục tài năng diễn kịch của học sinh trường Ams

Bích Hà |

Những tiết mục trẻ trung, vui nhộn, cùng tài năng diễn xuất của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã khiến các nghệ sĩ không chỉ thán phục, mà còn xúc động, vì được “một vé trở về tuổi thơ”, sống lại những ký ức đẹp của tuổi học trò.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phan Anh, Hoàng Bách thán phục tài năng diễn kịch của học sinh trường Ams

Bích Hà |

Những tiết mục trẻ trung, vui nhộn, cùng tài năng diễn xuất của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã khiến các nghệ sĩ không chỉ thán phục, mà còn xúc động, vì được “một vé trở về tuổi thơ”, sống lại những ký ức đẹp của tuổi học trò.