Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thanh Hà |

Đảng Cộng sản Việt Nam đã “uyển chuyển” và “tận dụng tối đa” quan hệ với các nước lớn và với thế giới, tạo nên sự cân bằng chiến lược trong các mối quan hệ đó, trên cơ sở luôn tôn trọng độc lập và quyền tự quyết dân tộc.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), trả lời phỏng vấn TTXVN tại Buenos Aires, ngày 28.1, học giả Gastón Fiorda, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh Quốc gia Argentina (RNA), khẳng định suốt 94 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và tài năng thích ứng linh hoạt trước mọi thách thức của thời đại.

Nhà báo Fiorda cho rằng với một thế giới không ngừng biến động và có nhiều thách thức, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, luôn thể hiện khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh để phát triển, kể cả trong những thời khắc như đại dịch COVID-19.

Nói về trải nghiệm cuộc sống thực tế ở Việt Nam mới đây, nhà báo Fiorda cho biết sau 6 năm trở lại làm việc tại Việt Nam, ông vô cùng ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là hạ tầng giao thông công cộng cũng như các khu đô thị hiện đại, cuộc sống được cải thiện đáng kể với tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều hơn, một thế hệ trẻ đầy khát vọng, được hòa nhập xã hội với đầy đủ điều kiện để phát triển, thể hiện tài năng của mình.

Tất cả những thành quả này là nhờ định hướng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo dựng một xã hội ổn định cả về chính trị cũng như pháp lý, với các chính sách và chương trình phát triển dài hạn.

Theo ông Fiorda, Việt Nam luôn thúc đẩy kinh tế phát triển, đa dạng và mở rộng quan hệ hợp tác với mọi quốc gia, và đặc biệt luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, không làm mất đi truyền thống dân tộc.

Với 100 triệu dân, các giá trị văn hóa như tôn sư, trọng đạo, kính trọng người lớn tuổi, tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo, mỗi công dân có quyền phát triển hết năng lực của mình, được thể hiện rõ nét trong cuộc sống thường nhật ở Việt Nam.

Điều này cho thấy vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt nhân dân không chỉ trong khía cạnh chính trị, kinh tế mà còn trong đời sống văn hóa và xã hội.

Học giả Gastón Fiorda. Ảnh: TTXVN
Học giả Gastón Fiorda. Ảnh: TTXVN

Đề cập tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, ông Fiorda đề cao giá trị đặc sắc của trường phái “ngoại giao cây tre” đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Ông đánh giá trong bối cảnh có sự cạnh tranh giữa các nước lớn, Việt Nam đã thể hiện tính thực tế, sự hiểu biết và khả năng thích ứng của mình, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc đổi mới, bảo vệ và nâng cao vị thế đất nước.

Ông Fiorda khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã “uyển chuyển” và “tận dụng tối đa” quan hệ với các nước lớn và với thế giới, tạo nên sự cân bằng chiến lược trong các mối quan hệ đó, trên cơ sở luôn tôn trọng độc lập và quyền tự quyết dân tộc.

Minh chứng rõ nhất đó là trong năm qua, Việt Nam đón nhiều nguyên thủ quốc gia, đặc biệt vào tháng 9.2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thăm Việt Nam và tháng 12.2023, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã tới Việt Nam.

Việt Nam, có quan hệ với gần 200 quốc gia trên thế giới, đã tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do với các nước và các khu vực, tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng vào hoạt động của các tổ chức đa phương, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

Chuyên gia Fiorda khẳng định: “Ngày nay Việt Nam có vị thế vô cùng quan trọng trong ASEAN và có thể ngồi ngang tầm với bất kỳ quốc gia châu Âu hoặc châu Á nào, cùng thảo luận về mọi chủ đề. Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế".

Nhà báo Fiorda, người phụ trách chương trình mang tên “Argentina xin chào Việt Nam” tiếng Tây Ban Nha, chương trình hợp tác giữa Đài Phát thanh Quốc gia Argentina và Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, từng đoạt giải nhất Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ 6.

Ông cũng là người Mỹ Latinh đầu tiên được Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, mời sang trao đổi về đề tài nghiên cứu luận văn tiến sĩ về công cuộc tái thiết đất nước của dân tộc Việt Nam sau chiến tranh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chiều 29.1, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 29-30.1 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Nâng tầm hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Brazil

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, duy trì và nâng tầm hợp tác hai Đảng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8-10.8, TTXVN đưa tin.

IMF nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2024

Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024, chỉ ra rằng, hoạt động tốt hơn mong đợi của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trong năm ngoái, các thị trường mới nổi và đang phát triển ở châu Á vẫn là động lực cho tăng trưởng toàn cầu.

Hà Tĩnh chậm đào tạo miễn phí chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

TRẦN TUẤN |

Mặc dù từ cuối năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương sẽ cấp ngân sách để giao Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức đào tạo miễn phí cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên địa bàn, tuy nhiên, đến nay chủ trương này vẫn chưa thực hiện được.

Gia chủ nên thả cá chép tiễn ông Táo vào giờ nào, hướng nào?

NGỌC LIÊN |

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, sau khi hoàn thành lễ cúng, các gia đình sẽ tiến hành thả chép đưa ông Công ông Táo về trời.

EU chi hàng tỉ USD xây hành lang vận tải thay thế tuyến qua Nga

Linh Nhi |

EU cam kết chi hàng tỉ USD cho hành lang vận tải xuyên Caspian để thay thế tuyến qua Nga.

Dự án của loạt doanh nghiệp giáo dục đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất

Lam Duy |

Sau 13 năm, ít nhất 3/5 doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tìm cách chuyển nhượng vốn góp hoặc tài sản trên đất ở dự án của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Hà Nội, trên lô đất 7.662 m2 thuộc huyện Đông Anh.

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chiều 29.1, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 29-30.1 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Nâng tầm hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Brazil

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, duy trì và nâng tầm hợp tác hai Đảng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8-10.8, TTXVN đưa tin.