Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày đầu thăm New Zealand

Liên Hà |

Ngày 12.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Thị trưởng thành phố Auckland Phil Goff và tới thăm Đại học Công nghệ Auckland (AUT) - cơ sở giáo dục thuộc tốp 2% đại học hàng đầu thế giới.

Tại cuộc gặp Thị trưởng Auckland chiều 12.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Auckland mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, nhất là về kinh tế-thương mại, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-New Zealand tăng gấp đôi trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh… Thủ tướng tin tưởng Auckland sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện, hướng tới tầm cao mới trong quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Thủ tướng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại học Công nghệ Auckland. Tại đây, ban lãnh đạo, thầy cô giáo và sinh viên AUT đã dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân lễ đón theo hình thức chào hỏi độc đáo của người Maori - tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand.

Đây là cách chào hỏi thể hiện sự tôn trọng đặc biệt, được thực hiện theo kiểu truyền thống “Hongi” bằng cách chạm mũi giữa chủ nhà với khách và kết thúc lời chào bằng cái nắm tay. Nghi thức chào hỏi này mang ý nghĩa là truyền cho nhau hơi thở của sự sống. Theo phong tục địa phương, khi chào người ngoại quốc bằng cách này, tức là người Maori xem khách quý như một người dân của xứ đảo New Zealand.

Sau khi tham quan cơ sở vật chất của AUT, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại AUT và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin với bà con về tình hình kinh tế xã hội của đất nước quý I/2018, chia sẻ về mối quan hệ Việt Nam-New Zealand và cho biết kim ngạch 2 chiều đạt gần 1 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các hoạt động hợp tác giữa hai nước hiện vẫn chỉ là bước sơ khai, hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác và thúc đẩy hợp tác thương mại cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bên cạnh quan hệ đối ngoại mà Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.

Tại cuộc trò chuyện, Thủ tướng cũng đặc biệt mong muốn các bạn sinh viên nỗ lực học tập, tận dụng môi trường đào tạo hiện đại, tiên tiến của Đại học Công nghệ Auckland để học tập, nghiên cứu sau này về đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

H.L |

8h sáng 12.3 (giờ Việt Nam), tức 14h chiều 12.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Auckland, New Zealand, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 11-14.3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm New Zealand và Australia

P.V |

Ngày 11.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức New Zealand từ ngày 11 đến 14.3.2018; thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia tại Sydney từ ngày 14 đến 18.3.2018.

Thủ tướng tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất tại Nghệ An

LÂM CHÍ CÔNG - QUANG ĐẠI |

Ngày 10.3, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  đã tổ chức chương trình Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đây là lần thứ 10, Hội nghị được tổ chức vào dịp đầu Xuân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

H.L |

8h sáng 12.3 (giờ Việt Nam), tức 14h chiều 12.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Auckland, New Zealand, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 11-14.3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm New Zealand và Australia

P.V |

Ngày 11.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức New Zealand từ ngày 11 đến 14.3.2018; thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia tại Sydney từ ngày 14 đến 18.3.2018.

Thủ tướng tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất tại Nghệ An

LÂM CHÍ CÔNG - QUANG ĐẠI |

Ngày 10.3, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  đã tổ chức chương trình Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đây là lần thứ 10, Hội nghị được tổ chức vào dịp đầu Xuân.