Hoạt động của MTTQ phải góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Phạm Đông |

Công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành hầu hết nội dung phối hợp. Chủ tịch nước đề nghị hoạt động của MTTQ phải góp phần tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

Ngày 24.3, tại Phủ Chủ tịch, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong năm 2021, công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành hầu hết nội dung phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nổi bật là đã tích cực kêu gọi, động viên nhân dân cùng nhau đẩy lùi đại dịch. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi nhân dân chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Đồng thời phát động nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch nước phát động nhân dân phòng, chống dịch bệnh, đến nay đã quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 được 21.803 tỉ đồng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 16.8.2021 về năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp để MTTQ các cấp tập trung triển khai thực hiện.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy truyền thống hào hùng của dân tộc. Phát huy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, lòng tự tôn và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Tạo niềm tin, sự thống nhất trong nhận thức và hành động để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; có nhiều kênh tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với các cơ quan của Đảng, Nhà nước giải quyết kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ phải góp phần tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

MTTQ và các đoàn thể cần vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Chú trọng hơn nữa phát động xã hội học tập trong mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế số, xã hội số…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Công đoàn giúp NLĐ vượt qua khó khăn do COVID-19

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, những chương trình hỗ trợ người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần giúp người lao động vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt 2 năm qua.

MTTQ các cấp đã kế thừa, nâng tầm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2021, MTTQ các cấp đã kế thừa và nâng tầm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới

Phạm Đông |

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Công đoàn giúp NLĐ vượt qua khó khăn do COVID-19

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, những chương trình hỗ trợ người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần giúp người lao động vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt 2 năm qua.

MTTQ các cấp đã kế thừa, nâng tầm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2021, MTTQ các cấp đã kế thừa và nâng tầm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới

Phạm Đông |

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.